CĐV Liverpool làm phim phản đối 2 ông chủ người Mỹ

Thể thaoThứ Sáu, 01/10/2010 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Hết quyên tiền mua lại CLB, những người hâm mộ Liverpool còn lên kế hoạch về một đoạn phim ngắn nhằm phản đối bộ đôi ông chủ người Mỹ.

(VTC News) - Hết quyên tiền mua lại CLB, những người hâm mộ Liverpool còn lên kế hoạch về một đoạn phim ngắn nhằm phản đối bộ đôi ông chủ người Mỹ.

Một nhóm CĐV của Liverpool mà đứng đầu là nhà sản xuất của Hollywood - Mike Jefferies đang lên kế hoạch xây dựng một đoạn phim ngắn nhằm thúc đẩy quá trình “hất cẳng” bộ đôi Tom Hicks và George Gillett ra khỏi Anfield. Theo như kế hoạch, đoạn phim sẽ được thực hiện tại khách sạn Hope Street ở Liverpool vào thứ Bảy này và sẽ được đăng tải trên YouTube ngay sau khi hoàn tất. Với sự đầu tư kĩ lưỡng, "tác phẩm" được kì vọng là sẽ mang thông điệp của những Liverpulian chân chính tới với toàn thế giới.

Samuel L. Jackson - Liverpudlian?
Một điều đặc biệt nữa của đoạn phim ngắn này chính là sự quy tụ của một “dàn sao lấp lánh” trên bầu trời thành phố cảng nước Anh. Có thể kể đến ở đây như sự hiện diện của ngôi sao âm nhạc Ian McCulloch, thành viên của nhóm nhạc Echo & the Bunnymen; Ian Broudie đến từ ban nhạc nổi tiếng Lightning Seeds hay sự tham gia của các nghệ sỹ hài được đông đảo công chúng yêu mến như John Bishop, Neil Fitzmaurice.

Tuy nhiên, được chờ đợi hơn tất cả có lẽ là sự xuất hiện của ngôi sao điện ảnh người Mỹ Samuel L. Jackson. Jackson đã từng có thời gian dài gắn bó với thành phố cảng Liverpool khi mà bộ phim do anh thủ vai chính “The 51st State” được thực hiện tại thành phố này cách đây vài năm. Những người thực hiện đoạn phim ngắn này đang hi vọng ngôi sao 61 tuổi có thể chung tay xây dựng dự án lần này hay chí ít cũng là... góp mặt trong một vài cảnh quay.

Được biết, Mike Jefferies, người đã phải vội vàng bay trở về từ Cape Town để có thể thực hiện dự án này, chính là người mà năm 2004 đã cố gắng đầu tư vào đội bóng từng 18 lần vô địch nước Anh. Do đó, cũng chẳng có gì là khó hiểu cho thái độ tích cực của Jefferies đối với kế hoạch lần này. Thậm chí, Jefferies còn viết một bức thư gửi tới các tổ chức truyền thông của Mỹ, đề nghị các ngân hàng Mỹ nên từ chối khoản vay trị giá 237 triệu bảng của Hicks. Bức “huyết thư” này sau đó đã được đăng trên Wall Street Journal và New York Times.


Minh Minh

Bình luận
vtcnews.vn