CĐV Liverpool tự gom tiền mua lại CLB

Thể thaoThứ Ba, 28/09/2010 01:56:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm “Tinh thần của Shankly”, tổ chức CĐV có quy mô và kình chống những ông chủ Mỹ mạnh mẽ nhất đã lập ra quỹ đầu tư mua lại CLB.

(VTC News) - Nhóm “Tinh thần của Shankly”, tổ chức CĐV có quy mô và kình chống những ông chủ Mỹ mạnh mẽ nhất đã lập ra quỹ đầu tư mua lại CLB.


Nhóm CĐV này đã hợp tác với một công ty tín dụng có trụ sở ngay tại Liverpool là Partners Credit Union nhằm quyên tiền cho chiến dịch quy mô này với mục đích nắm giữ một lượng cổ phần nhất định trong CLB, gián tiếp tạo chỗ dựa cho các fan Liverpool ngăn chặn những đầu tư tài chính bất hợp pháp vào đội bóng thành phố cảng.

Số tiền quyên góp từ các cổ động viên The Kop sẽ được tập hợp lại thông qua Partners Credit Union và được sử dụng để mua lại một lượng cổ phiếu lớn trong CLB. Với lượng cố phiếu sở hữu (theo mục tiêu đề ra vào chiếm khoảng 40% trở lên), những người hâm mộ trung thành của đội bóng áo đỏ có đủ quyền lực nhằm ngăn chặn những động thái không có lợi cho CLB từ những người đứng tên sở hữu.

Nhóm "Tinh thần của Shankly" chủ trương mua lại CLB.

Ý tưởng này xuất phát từ những gì Tom Hicks & George Gillett đã làm với Liverpool hơn 3 năm qua khi đẩy CLB vào cảnh nợ nần và thậm chí còn định thế chấp cả sân Anfield lẫn… cầu thủ để thanh toán khoản tiền 237 triệu bảng từ Ngân hàng Hoàng gia Scotland. Nhưng ý đồ của bộ đôi người Mỹ đã thất bại khi tập đoàn tài chính Blackstone từ chối cho vay mà nguyên nhân là do sự phản đối quyết liệt từ phía CĐV khiến họ đi đến quyết định này, qua đó gần như chắc chắn khiến Tom Hicks phải tay trắng rời CLB vào ngày 6/10 tới nếu không tìm được người mua thích hợp (và trên thực tế, không ai muốn liên hệ để mua Liverpool lúc này khi họ có thể chi ít hơn nếu mua sau hạn 6/10).

GĐĐH của Partners Credit Union, Tracy Fletcher cho biết: “Nếu chúng ta có 100.000 người và mỗi người đóng góp 500 bảng, quỹ đầu tư sẽ có 50 triệu bảng và có thể mua được 25% cổ phần CLB. Các nghiệp đoàn tín dụng của chúng tôi cũng có tới hơn 20.000 thành viên và sẽ đóng góp rất nhiều vào chiến dịch này. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là có tiếng nói trong BLĐ của đội bóng, mà có thể tiến tới sở hữu hoàn toàn CLB và biến Liverpool thành đội bóng của riêng người dân thành phố”.

Người thành phố cảng đã chán ngấy những lời nói suông từ các ông chủ.

Cách làm này tỏ ra khá hiệu quả ở Bundesliga khi các ông chủ CLB chỉ được sở hữu tối đa 49% cổ phần và vì thế không có quyền quyết định cuối cùng trong các cuộc họp của Ban quản trị (51%). Các nhóm CĐV được quyền sở hữu tối đa 20% cổ phần CLB và có quyền cử đại biểu tham dự vào các cuộc họp tài chính hàng tháng và hàng quý.

Cách làm này chắc chắn sẽ giúp CLB tránh được những rủi ro từ những người “ăn không nói có” đang nhăm nhe sở hữu sân Anfield. Tuy vậy, người Đức tỏ ra khôn ngoan hơn khi chỉ cho phép ông chủ bản địa, nhằm bảo đảm lợi ích CLB không bị xâm phạm đồng thời xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ bắt buộc trên khắp đất nước, điều mà người Anh vẫn chưa làm được mà chỉ biết vá víu bằng “luật 25”.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn