Vì sao Rooney bị thay ra trong trận gặp Bolton?

Thể thaoThứ Hai, 27/09/2010 11:48:00 +07:00

(VTC News) - Phút 61 trận đấu với Bolton, Ferguson thay Rooney bằng Macheda. Tiền đạo người Anh chấn thương chăng? Hay đó là bởi anh chơi quá dở?

(VTC News) - Không chỉ đánh mất 2 điểm ở Reebok, chiều qua, Manchester United còn một phen mất vía khi Giggs và Rooney lần lượt rời sân sau những ca chấn thương khác nhau. Trong khi đó, chuyến làm khách của Valencia tại Champions League đã cận kề.


Thật may cho MU khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy chấn thương của Rooney không nặng và chân sút người Anh có thể trở lại ngay ở trận đấu với Valencia diễn ra vào tối thứ Tư. Thông tin này đã được Mike Phelan, người trợ lý của Alex Ferguson xác nhận.

Rooney đã chơi một trận đấu nhạt nhòa trước Bolton trước khi được Fergie thay bằng Macheda ở phút 61. Sau trận đấu, HLV Phelan cho biết tiền đạo 24 tuổi gặp một vấn đề ở mắt cá nhưng không có gì nghiêm trọng.

Rooney dính chấn thương rời sân trong trận gặp Bolton.

“Wayne Rooney bị chấn thương nhẹ. Có một chút vấn đề ở mắt cá chân của cậu ấy. Chúng tôi chưa biết rõ mức độ của nó, chuyện ấy sẽ được kiểm tra lại vào sáng hôm nay nhưng chúng tôi cho rằng cậu ấy sẽ OK vào ngày thứ Tư” - Mike Phelan tiết lộ.

Cũng theo người trợ lý của Ferguson thì lý do BHL CLB rút Rooney không phải vì chấn thương của anh. “Rooney đã chơi với chấn thương đó từ vài tuần nay và trong trận đấu này, khi cậu ấy chơi ở những vị trí chúng tôi không mong muốn và không thể tạo ra những cơ hội, chúng tôi đã quyết định phải thay đổi” - cánh tay phải của Sir Alex chia sẻ.

Giggs sẽ ngồi dưỡng thương trong 2 tuần.

Không được may mắn như Wayne Rooney, Ryan Giggs chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong chuyến làm khách khó khăn tại Mestalla. Với chấn thương gân kheo vừa mới mắc phải, lão tướng người xứ Wales sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần.

“Ryan (Giggs) bị chấn thương khá nặng. Đó là một vấn đề ở gân kheo và tôi e rằng cậu ấy sẽ phải nghỉ 2 tuần”, Ferguson bộc bạch trên ESPN. HLV người Scotland cũng cho biết ông để Rio Ferdinand ngồi dự bị hôm qua với mục đích “để dành” anh cho chuyến đi Tây Ban Nha.

Về trận hòa như thua trước đội bóng yếu hơn, Ferguson lý giải nguyên nhân là do các học trò của ông không còn giữ được sự tập trung sau giờ nghỉ. “Chúng tôi chơi tốt trong hiệp 1 nhưng lại chơi dở ở hiệp 2. Bolton chơi thực sự khó chịu, khiến chúng tôi không có nhiều cơ hội” - nhà cầm quân 68 tuổi phân trần.

Dù Rooney có thể trở lại nhưng với phong độ yếu kém của mình, anh rất có thể sẽ mất suất đá chính vào tay Michael Owen, người đã ghi 3 bàn trong vòng 4 ngày. Cựu ngôi sao Liverpool nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính bên cạnh Berbatov trên hàng công của Quỷ Đỏ vào tối thứ Tư tới.


Bích Bích

Bình luận
vtcnews.vn