Arsenal thua sân nhà, Wenger nhiếc móc cầu thủ

Thể thaoThứ Hai, 27/09/2010 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Là một người dè chừng trong phát ngôn nhưng Wenger đã không thể giấu nổi sự tức giận với các học trò.

(VTC News) - Là một người chín chắn và có tiếng là dè chừng trong phát ngôn, nhưng Arsene Wenger đã không thể giấu nổi sự tức giận với các học trò.


“Arsenal xứng đáng phải nhận thất bại này. Chúng tôi chẳng xứng đáng giành bất kỳ điều gì từ trận đấu này qua cách đá của cầu thủ”, Wenger "xả" sau khi Pháo thủ phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước West Brom.

Các học trò của Wenger đã chiếm quyền kiểm soát bóng trong suốt hiệp 1 nhưng không tạo nổi dù chỉ là một cơ hội đáng chú ý lên khung thành của Scott Carson. Sang đến hiệp 2, họ đã bị West Brom quần cho tơi tả với 3 bàn thắng trong nửa tiếng đồng hồ, biến những nỗ lực sau đó của Nasri thành vô nghĩa.

Vẻ thất vọng của Wenger khi chứng kiến các học trò thất thủ trước West Brom.

“Thật không thể giải thích được. Đây là màn trình diễn tồi tệ đầu tiên từ lúc mùa giải bắt đầu của chúng tôi đến nỗi tôi không còn nhận ra cầu thủ của mình nữa. Họ đá dở tệ chưa từng thấy” - HLV 61 tuổi tiếp tục.

Trận thua 2-3 đã khiến Arsenal bỏ lỡ mất cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Chelsea khi nhà ĐKVĐ thất thủ tại City of Manchester tối thứ Bảy, còn MU lại bị Bolton cầm hòa 2-2 ngày hôm qua.

Mặc dù chỉ trích học trò dữ dội, nhưng Wenger từ chối đề cập tới những sai lầm cá nhân của các học trò, trong đó có 2 sai lầm trực tiếp dẫn đến các bàn thua của thủ thành Manuel Almunia. “Tôi không muốn nhắc tới lỗi của từng người. Trong trận đấu này chúng tôi mắc sai lầm một cách có hệ thống và điều này thật sự bí hiểm”.

Tiêu diệt Arsenel, các học trò của oberto Di Matteo đã leo lên vị trí thứ 6.

Người đồng nghiệp trẻ Roberto Di Matteo thì không giấu nổi niềm vui khi đội bóng con cưng chiến thắng. “Top 6! Chúng tôi là đội bóng có ngân sách hoạt động thấp thứ 2 ở Premier League, nhưng giờ CLB đã đứng ở vị trí mà không ít đối thủ mơ ước. Tôi rất hài lòng về các học trò, họ đã chiến thắng không phải bằng may mắn mà bằng sự quyết tâm”.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn