MU đang công làm thủ phá!

Thể thaoThứ Ba, 21/09/2010 10:38:00 +07:00

(VTC News) - Thắng 3-2 một cách nghẹt thở trước Liverpool dù đã dẫn trước với cách biệt 2 bàn, hàng thủ MU đang phá hoại những thành quả mà hàng công mang lại.

(VTC News) - Thắng 3-2 một cách nghẹt thở trước Liverpool dù đã dẫn trước với cách biệt 2 bàn, hàng thủ MU đang phá hoại những thành quả mà hàng công mang lại, theo lời của Patrice Evra.


“MU có thể mất chức vô địch nếu tiếp tục vứt đi lợi thế dẫn trước như vừa qua”, Evra tỏ ra bức xúc về cách chơi phòng ngự của đội dù Premier League mới chỉ đi qua có 5 vòng đấu.

Mặc dù giành chiến thắng trong trận derby Đỏ với tỷ số 3-2, nhưng hàng thủ MU vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả quan khi liên tục mắc những sai sót dẫn đến cú đúp từ hai tình huống bóng chết của Steven Gerrard.

Công làm thủ phá: MU mất 1h để tạo ra cách biệt 2 bàn, Liverpool chỉ cần có 8 phút để san bằng cách biệt đó.

“Cần phải chấm dứt điều này ở những vòng đấu tiếp theo nếu chúng ta không muốn bị Chelsea cắt đuôi, hoặc MU có thể đá bóng cực hay và kết thúc trận đấu với một cơn đau tim. Chúng ta đã có một trận đấu hay cho khán giả, nhưng quá căng thẳng khi phải chơi với cách biệt mong manh như vậy. Trong khi đó, Chelsea biến mọi việc trở nên quá dễ dàng mỗi tuần họ ra sân” - hậu vệ người Pháp tiếp tục.

Ý kiến của Evra hoàn toàn có cơ sở. MU đã liên tiếp đánh mất lợi thế dẫn bàn trong 3 vòng liên tiếp và nếu như cú đúp của Gerrard được thực hiện muộn hơn nữa, chưa chắc Berbatov đã đóng vai người hùng để mang về 3 điểm quý giá cho Quỷ Đỏ ở phút 84.

“Tai nạn trước Fulham, tai nạn trước Everton, chúng tôi đều cho đó là sự không may ở những thời điểm quyết định. Nhưng một khi lặp lại điều này đến lần thứ 3, MU thực sự gặp vấn đề” - Evra kết lại.

Người hùng Berbatov cũng chia sẻ cùng quan điểm với đồng đội: “Cần phải giảm bớt những sai sót trong những vòng đấu tiếp theo vì mỗi điểm ghi được đều rất quý giá. Tất nhiên chúng tôi đều rất vui mừng, nhưng một trận đấu không thể quyết định cả mùa giải nếu những sai lầm cứ tiếp diễn”.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn