Ferguson nổi đóa với bộ mặt thất vọng của MU

Bóng đá AnhThứ Hai, 23/08/2010 11:06:00 +07:00

(VTC News) - Ferguson đã không giấu được sự chán nản sau khi Manchester United chỉ có được kết quả hòa thất vọng 2-2 trước Fulham.

(VTC News) - HLV Alex Ferguson đã không giấu được sự chán ngán sau khi Manchester United chỉ có được kết quả hòa thất vọng 2-2 trước Fulham tại vòng 2 Premier League diễn ra vào tối hôm qua.


Trong khi các đối thủ của Manchester United là ArsenalChelsea đều giành được những chiến thắng đậm đà 6-0 tại vòng 2 Premier League, đội bóng chủ sân Old Trafford lại gây thất vọng khi để Fulham cầm hòa 2-2 trong trận đấu muộn diễn ra vào đêm qua.

Ferguson nổi giận khi MU bị chia điểm phút chót.

Quỷ Đỏ đã tưởng cầm chắc chiến thắng trong tay khi họ vượn lên dẫn 2-1 ở phút thứ 84 sau pha đá phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Fulham. Không lâu sau đó, Manchester United được hưởng một quả phạt đền, nhưng Nani không đánh bại được thủ thành Stockdale. Và pha đá hỏng ăn của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khiến MU phải trả giá khi đúng vào phút 89, Hangeland đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 2-2 cho Fulham.  

“Khi Nani bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 từ chấm phạt đền, tôi đã linh cảm chúng tôi sẽ bị mất 2 điểm và điều tôi lo sợ cuối cũng đã xảy ra. Fulham đã chơi rất hưng phấn sau tình huống đó và họ đã có được bàn thắng gỡ hòa”, HLV Alex Ferguson thất vọng.

Không chỉ vậy, chiến lược gia người Scotland có thể bị BTC Premier League phạt 1000 bảng vì tẩy chay quy định mới yêu cầu tất cả các HLV phải trả lời phỏng vấn trên kênh BBC sau mỗi trận đấu. Nguyên nhân khiến HLV Alex Ferguson từ chối với BBC là do kênh truyền hình này đã làm một chương trình điều tra về các hoạt động được coi là gián điệp của con trai ông từ năm 2004.


Nguyễn Lập (theo The Sun)


Bình luận
vtcnews.vn