Arsenal sẵn sàng bán Eduardo, săn Joe Cole

Bóng đá AnhThứ Hai, 19/07/2010 02:48:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều khả năng Arsenal sẽ bán Eduardo cho Shakhtar Donetsk, đồng thời chiêu mộ Joe Cole dưới dạng chuyển nhượng tự do.

(VTC News) - Theo thông tin từ tờ Daily Mail, CLB Arsenal đã sẵn sàng bán Eduardo da Silva cho Shakhtar Donetsk để kiếm tiền tái đầu tư và cơ cấu lại khung lương trước mùa giải mới.


Shakhtar Donetsk là một trong số một vài CLB đang săn đuổi chữ ký của tiền đạo người Croatia gốc Brazil. Được sự hậu thuẫn của các ông trùm tư bản đứng sau lưng, nhà vô địch Ukraine đang ráo riết săn lùng các ngôi sao để tăng cường lực lượng, hướng tới mục tiêu tiến xa ở Champions League mùa giải sắp tới. Một trong số những con mồi của họ là chân sút 27 tuổi đang khoác áo Arsenal.

Eduardo là mục tiêu săn đón của Shakhtar Donetsk, Aston Villa và Besiktas.

Với mức giá đề nghị khá hời, vào khoảng 6 triệu bảng, cùng mức lương 50.000 bảng/tuần, nhà vô địch cuối cùng của UEFA Cup hi vọng đánh bật được các đối thủ cạnh tranh như Aston Villa hay Besiktas để giành quyền sở hữu Eduardo.

Về phía Arsenal, đội bóng thành London cũng không còn cần đến Eduardo nữa. Chân sút người Croatia bị loại vào phút chót khỏi danh sách tham dự trận giao hữu với Barnet hôm thứ Bảy tuần trước và không còn được HLV Arsene Wenger trọng dụng tại sân Emirates.

Eduardo chuyển tới thi đấu cho Arsenal vào mùa hè 2007 với kỳ vọng thay thế vị trí của huyền thoại Thierry Henry vừa gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Dinamo Zagreb đã không thể hiện được nhiều sau 3 mùa giải khoác áo CLB Bắc London. Thành tích của anh trong 3 năm qua chỉ là 67 trận ra sân, ghi 15 bàn. Một nguyên nhân quan trọng khiến Eduardo không thể hiện được nhiều là chấn thương nghiêm trọng mà anh mắc phải hồi tháng 2/3008, khiến “Dudu” nghỉ thi đấu mất đúng một năm.

Arsenal cũng theo đuổi chữ ký của Joe Cole.

Nhiều khả năng trong một vài  ngày tới, thương vụ Eduardo sẽ ngã ngũ và tiền đạo 27 tuổi sẽ được trở lại với môi trường bóng đá Đông Âu. Sau khi hoàn tất phi vụ này, Shakhtar sẽ tiếp tục chèo kéo các ngôi sao khác để phuc vụ cho cuộc đua ở Champions League. Những mục tiêu tiếp theo bao gồm ngôi sao Robinho (Manchester City), chân sút đang nổi Luis Suarez (Ajax) và hiện tượng Oscar Cardozo (Paraguay).

Ngoài ra, nếu chiêu mộ thành công Eduardo, Shakhtar nhiều khả năng sẽ giữ được đội trưởng Darijo Srna trước sự theo đuổi của Chelsea. Eduardo và Srna là những người bạn thân thiết và là đồng đội của nhau ở đội tuyển Croatia.

Trong khi đó, sau khi thải hồi Eduardo, Arsene Wenger sẽ có chỗ trống để chiêu mộ Joe Cole, mặt hàng free hấp dẫn nhất tại Anh lúc này. Trước đó, HLV người Pháp cũng chiêu mộ thành công chân sút Marouane Chamakh theo diện chuyển nhượng tự do để tăng cường cho hàng cô đã sẵn có Robin van Persie, Andrey Arshavin, Nicklas Bendtner và Theo Walcott.


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn