Huyền thoại Liverpool tái xuất thay thế Benitez

Bóng đá AnhThứ Tư, 09/06/2010 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Trong cái ngày Chủ tịch Moratti xác nhận Benitez sẽ dẫn dắt Inter, Liverpool cũng tìm được HLV mới mà cũ, huyền thoại Kenny Dalglish.

(VTC News) - Trong cái ngày Chủ tịch Moratti xác nhận Benitez sẽ dẫn dắt Inter, Liverpool cũng tìm được HLV mới mà cũ, huyền thoại Kenny Dalglish.


Sau khi tống tiễn Rafa Benitez khỏi Anfield, BLĐ Liverpool đang gấp rút tìm người thay thế HLV người Tây Ban Nha. Huyền thoại Kenny Dalglish cùng GĐĐH Christian Purslow chịu trách nhiệm việc này. Nhưng mới đây, chính "King Kenny" đã tuyên bố sẵn sàng đảm nhận chiếc ghế nóng của The Kop, vị trí mà ông từng nắm giữ hơn 20 năm trước.

Kenny Dalglish rất muốn trở lại chiếc ghế HLV ở Anfield.

Tình yêu của Dalglish dành cho Liverpool là không phải nghi ngờ. Ông có một sự nghiệp lẫy lừng với nửa đỏ thành Merseyside: 6 chức vô địch quốc gia, 1 cúp FA, 3 cúp Liên đoàn, 3 cúp C1 châu Âu, 1 Siêu cúp châu Âu cùng rất nhiều cá nhân danh hiệu cá nhân khác. Trên băng ghế huấn luyện, ông đưa Liverpool dành 3 chức vô địch quốc gia và 2 cúp FA.

Tháng 4/2009, Rafa Benitez đã tiếp xúc với Dalglish và ông được bổ nhiệm làm Giám đốc học viện đào tạo trẻ của Liverpool, đồng thời kiêm chức vụ đại sứ của CLB. Người đàn ông sinh tại Glasgow, Scotland tiếp tục chức vụ cho đến khi Benitez bị sa thải.

Mặc dù BLĐ Liverpool đang cố gắng mời mọc HLV Roy Hodgson của Fulham về sân Anfield, song họ cũng sẽ cân nhắc khả năng để "King Kenny" quay trở lại. Trên thực tế, chỉ có Christian Purslow đang thực hiện việc tìm người thay thế Benitez. Nếu chọn Dalglish, các ông chủ Mỹ sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào, trong khi mức phí đền bù hợp đồng của Hodgson với Fulham là 2,5 triệu bảng. Cần nhớ rằng Hicks & Gillett chi tiêu rất dè sẻn đến mức chỉ bồi thường cho Benitez 4 triệu bảng, trong khi điều khoản giải phóng lên tới 16 triệu.

"Hãy để tôi dẫn dắt Liverpool" - Dalglish khi trả lời phỏng vấn tờ The Sun - "Lần gần nhất tôi ngồi trên ghế HLV trưởng là 12 năm trước ở Newcastle. Tôi đã bắt đầu quay trở lại với công việc kể từ khi Benitez mời tôi về Anfield năm ngoái. Tôi muốn đưa đội bóng trở lại với vinh quang. Tôi hy vọng BLĐ sẽ lắng nghe và ủng hộ mong muốn của tôi".

Benitez và Dalglish có mối quan hệ khá gần gũi. 

Sự trở lại của Dalglish có thể sẽ kéo theo sự tái xuất của hai cựu cầu thủ của Liverpool là Jamie Redknapp - Bruce Grobbelaar và có thể là cả chân sút huyền thoại Ian Rush. Ngoài ra, Dalglish cũng là một nhân vật được các CĐV Liverpool yêu mến và các cầu thủ nể trọng, vì vậy tiếng nói của ông sẽ có sức nặng với hai ông chủ người Mỹ hơn Benitez.

Mặc dù vậy,The Kop vẫn sẽ tiếp tục tiếp cận Roy Hodgson trong 48 giờ tới. Tương lai của HLV "lão làng" 62 tuổi này vẫn là một dấu hỏi ở Craven Cottage. Ông từng khẳng định mơ ước được dẫn dắt một CLB lớn ở Anh và thậm chí là chiếc ghế mà Fabio Capello đang ngồi. Có điều, Hodgson vẫn đang xây dựng kế hoạch cho mùa giải mới cho Fulham bằng việc đưa về Philippe Senderos từ đội bóng cùng thành phố Arsenal. Hợp đồng của Hodgson với The Cottagers chỉ còn một năm nữa là đáo hạn, vì vậy tỷ phú người Arab Mohamed Al Fayed sẽ làm tất cả để giữ chân ông.


Hoàng Quân (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn