Thầy trò Ancelotti tung hứng nhau hết công suất

Thể thaoThứ Hai, 10/05/2010 01:52:00 +07:00

(VTC News) - Các cầu thủ cũng như BHL của Chelsea đã không tiếc lời khen ngợi, tán dương nhau sau chiến thắng trước Wigan đêm qua.

(VTC News) - Sau chiến thắng hoành tráng nhất từ đầu mùa và chính thức lật đổ sự thống trị của Manchester United sau 3 năm liên tiếp, các cầu thủ cũng như BHL của nhà tân vô địch giải Ngoại Hạng Anh Chelsea đã không giấu nổi sự sung sướng của mình. Người tung - kẻ hứng, các thành viên của The Blues không tiếc những lời khen ngợi dành cho nhau.


Lần đầu tiên đến nước Anh, khó có thể ngời Ancelotti lại thành công nhanh như thế. Ông cho biết :"Tôi hy vọng mình có thể dành được nhiều danh hiệu hơn nữa trong những năm tới. Chúng tôi đang có cơ hội giành cú đúp (đá chung kết FA Cup với Portsmouth), và sau buổi lễ ngày hôm nay, tôi cho rằng mình hoàn toàn có cơ hội làm điều đó".

Kiến trúc sư trưởng trong thành công của Chelsea 

Khi được hỏi về ý kiến của Sir Alex cho rằng Chelsea là một đội bóng già nua, Ance phản bác ngay: "CLB vẫn cho thấy tương lai tươi sáng bởi vì các cầu thủ chưa thực sự quá cao tuổi và chúng tôi đang có một đội hình tuyệt vời, cho cả năm sau và những năm sau đó nữa. Có lẽ chúng tôi không cần thay đổi quá nhiều, các cầu thủ đang chơi rất tốt".

Tiếp tục tán dương đội bóng, vị HLV người Italia cao hứng: "Chúng tôi đã tìm được đúng con đường chiến thắng. Chúng tôi chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và có những màn trình diễn tuyệt vời. Tôi vui với chiến thắng này, nhưng đó là chiến thắng của cả tập thể, một tập thể mạnh". Ông cũng cho rằng chiến thắng 2-1 trước đối thủ trực tiếp MU tháng trước chính là chìa khoá mang đến thành công ở Premier League mùa này.

Vượt qua scandal tình ái, Terry bên vinh quang và vợ con.

Nhân niềm vui này, Ance lại nhắc đến Mourinho khi cho rằng: "Jose đã có một thành tích tuyệt vời với 2 năm liên tiếp vô địch, và tôi mong mình cũng sẽ làm được như ông ấy". Đồng thời, ông cũng ngợi khen người đội trưởng của The Blues rằng: "Terry đôi khi có những giờ phút khó khăn nhưng cậu ấy luôn làm tốt nhất nhiệm vụ của mình trên sân bóng, đó là cầu thủ quan trọng nhất và là một người đội trưởng tuyệt vời".

Đáp lại lời khen của ông thầy, đội trưởng Terry "lại quả": "Carlo đã mang đến cho đội bóng một không khí và một sự bình tĩnh tuyệt vời, ông ấy mang đến cho chúng tôi sự giúp đỡ cả về tinh thần và cách chơi bóng hiệu quả nhất". Anh chưa hết sung sướng sau khi được nâng cúp bạc: "Quên mọi thứ đi, chiếc cúp bây giờ là của Chelsea, chúng tôi xứng đáng có nó".

Vua phá lưới Drogba.

Không quên nỗi đau 3 năm liên tiếp vừa qua, Terry thổ lộ: "Chúng tôi đã đau đớn 3 năm qua. Mỗi lần MU nâng cúp bạc, chúng tôi đều nhìn họ. Quả thực mỗi lần như thế, các cầu thủ của Chelsea đều ngồi theo dõi xem họ ăn mừng thế nào. Nhưng chúng tôi đã lao động cật lực suốt một năm qua, và bây giờ, đến lượt họ phải nhìn chúng tôi chúc mừng nhau".

Còn với đội phó Lampard, anh như vui sướng phát điên khi liên tục hét lên "C’mon the Chels" (Chelsea vô địch). Đồng thời, Lampard cũng giải thích về việc tranh đá penalty với Drogba rằng: "Tôi biết anh ấy đang rất muốn ghi bàn nhưng đó là vì lợi ích chung của đội bóng vì chúng tôi là một tập thể nên không có vấn đề gì cả". Còn Drogba thì vẫn hơi tỏ ra thất vọng nhưng vẫn rất hạnh phúc khi đã có một hat-trick sau đó và trở thành "Vua phá lưới" của Premier League.

Một tập thể tuyệt vời.

Giống như Terry, hậu vệ Ashley Cole cũng có những vấn đề cá nhân trong thời gian vừa qua, nhưng kết thúc có hậu đã đến với cầu thủ này khi anh "đóng chốt" trận đấu cuối cùng của mùa giải bằng một bàn thắng, pha ghi bàn thứ 103 của Chelsea trong cả mùa bóng - một con số kỉ lục. Anh vui sướng phát biểu: "Tôi đã chờ đợi giây phút đăng quang này lâu lắm rồi. Hy vọng mọi người sẽ lại ủng hộ tôi".

Cole cũng tâm sự về quãng thời gian anh phải nghỉ dưỡng thương cũng như vì scandal tình ái của mình: "Tôi đã rất đau khổ vì chấn thương và vì những điều khác nữa, nhưng tôi đã chơi tốt và cống hiến cho đội bóng khi được trở lại. Tôi hạnh phúc với những bàn thắng mình đã ghi và hy vọng chúng tôi sẽ giành cú đúp ở mùa giải năm nay".


Hồng Phượng

Bình luận
vtcnews.vn