Liverpool tranh giành Joe Cole với MU

Thể thaoThứ Ba, 04/05/2010 11:25:00 +07:00

(VTC News) - Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt với MU để săn lùng chữ ký của Joe Cole, người được xem là nhân tố chủ chốt để trở lại thời hoàng kim.

(VTC News) - Mới 28 tuổi, sắp là người tự do, Joe Cole trở thành một món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng nước Anh. Và Liverpool trong nỗ lực tái thiết đã coi Joe Cole là nhân tố chủ chốt để trở lại thời hoàng kim. Lữ đoàn đỏ sẽ cạnh tranh quyết liệt với Quỷ Đỏ để giành giật chữ ký của cầu thủ tài năng này.


Trong quá trình thương thảo gia hạn hợp đồng vào tháng 3 vừa qua, Joe Cole đã khiến ông chủ Roman Abramovich tức giận với đề nghị tăng lương lên 100.000 bảng/tuần dù không đóng góp được nhiều cho đội trong suốt mùa giải. Như vậy, Joe Cole sẽ không còn gắn bó tương lai của mình ở Stamford Bridge sau khi Premier League 2009/2010 khép lại, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do theo luật Bosman.

Người Liverpool mong đợi Joe Cole sẽ đưa họ trở lại đỉnh cao. 

Là một "món hàng đặc biệt", Cole thu hút được rất nhiều "khách hàng" muốn sở hữu anh, từ các CLB lớn đã theo Joe Cole từ lâu như hai đại gia thành Manchester hay Tottenham cho đến cả đội bóng cũ West Ham. Mới đây lại có thêm Liverpool theo đuổi tiền vệ 28 tuổi.

Rafael Benitez đã kịp giật lấy hai tài năng trẻ triển vọng Raheem Sterling (từ Queen Park Rangers) và Jonjo Shelvey (từ Charlton) và ông vẫn muốn có thêm chất Anh trong CLB truyền thống nhất xứ sở sương mù. Ngay cả khi Benitez ra đi, The Kop vẫn sẽ tăng cường thêm hai bản hợp đồng bản địa nhằm chuẩn bị cho yêu cầu về cầu thủ nội của UEFA.

Joe Cole hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của The Kop. Ngôi sao 28 tuổi này là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở Premier League và đẳng cấp của anh là không phải bàn cãi. Sự có mặt của Cole sẽ là phương án thay thế ổn thỏa cho Liverpool trong bối cảnh nhiều trụ cột đang tính đường "chuồn" khỏi Anfield sau một mùa bóng thất bại toàn diện, đặc biệt là trường hợp của Fernando Torres và biểu tượng của CLB, Steven Gerrard.

Hiện Ancelotti đã không còn tin dùng Joe Cole, thế nên chuyển tới Liverpool sẽ là sự lựa chọn không tồi hơn là ở lại London. Nếu gia nhập Quỷ Đỏ thành Merseyside, Cole có thể được nhận mức lương 120.000 bảng/tuần, hơn hẳn những gì anh đề nghị với BLĐ Chelsea.

Trở ngại lớn nhất với Liverpool là chính họ. Việc The Kop không còn giữ được vị thế ở nhóm Big Four và mất luôn suốt dự Champions League mùa sau đã khiến sức hút của họ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, Anfield đang chìm ngập trong những câu hỏi về chiếc ghế HLV trưởng của Rafa Benitez và quyền sở hữu của hai ông chủ người Mỹ.
 
Những lý do đó có thể khiến những đề nghị từ Tottenham hay Manchester City, hai CLB đang có cơ hội đi châu Âu ở mùa giải sau, trở nên có sức nặng hơn "ông vua thất thế" Liverpool.


Hoàng Quân (theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn