Sunderland - MU: Sống bằng niềm tin và hi vọng

Bóng đá AnhChủ Nhật, 02/05/2010 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Do trận Liverpool - Chelsea sẽ kết thúc trước khi MU bước vào trận đấu với Sunderland nên Quỷ Đỏ sẽ biết rằng họ sẽ đạt được điều gì sau 90 phút...

(VTC News) - Do trận Liverpool - Chelsea sẽ kết thúc trước khi MU bước vào trận đấu với Sunderland nên Quỷ Đỏ sẽ biết rằng họ sẽ đạt được điều gì sau 90 phút. Mọi chuyện sẽ không thể tốt đẹp hơn cho MU nếu trên sân Anfield, đội chủ nhà có một kết quả từ hòa đến thắng, lúc đó chỉ cần giành trọn vẹn 3 điểm trước thày trò Steve Bruce, Quỷ Đỏ sẽ có cơ hội cực lớn để vô địch Premiership lần thứ 4 liên tiếp.


Mặc dù trận đấu của Chelsea mang tính quyết định cao, nhưng MU cũng không thể thiếu tập trung vào nhiệm vụ của mình, đó là phải đánh bại đội chủ nhà Sunderland. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng nên nhớ trong trận lượt đi ngay tại sân Old Trafford, MU đã phải rất chật vật mới… cầm hòa được Sunderland nhờ bàn phản lưới nhà của hậu vệ Anton Ferdinand ở phút 92. Đội bóng có biệt danh Mèo đen cũng đang thi đấu tốt trong khoảng thời gian gần đây và có nhiều khả năng sẽ cán đích ở nửa trên của bảng xếp hạng lần đầu tiên từ năm 2001.

Cuộc đọ sức đáng chú ý giữa hai chân sút tốt nhất nước Anh hiện tại.

Trong khi đó, về phía MU, chân sút chủ lực Wayne Rooney thay vì dự đoán phải nghỉ tới hết mùa giải đã có thể trở lại luyện tập với đội 1 và có khả năng sẽ được tung vào sân trong trận đấu này. Nếu Rooney có thể thi đấu, đây sẽ là cuộc đấu súng rất đáng chờ đợi giữa anh và chân sút số 1 của đội chủ nhà Darren Bent, người hiện đã có 25 bàn thắng và chỉ kém Rooney 1 bàn trong danh sách những cầu thủ dội bom xuất sắc.

Một cầu thủ cũng rất đáng chú ý bên phía đội khách là Nani, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trình diễn một phong độ xuất sắc trong trận đấu với Tottenham khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và đem lại một quả penalty cho MU. Với những tiến bộ trong khoảng nửa sau của mùa bóng, Nani đang cho thấy những nỗ lực đáng khen trong việc thoát khỏi cái bóng khổng lồ của người đàn anh đồng hương Cristiano Ronaldo.

Về mặt lực lượng, hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ sẽ đón chào sự trở lại của thủ lĩnh Rio Ferdinand, anh sẽ thay thế Johny Evans để đá cặp với Vidic trước khung thành của Van der Sar. Về phía đội chủ nhà, họ sẽ không có hậu vệ phải Alan Hutton, người thay thế cầu thủ người Scotland sẽ là Phil Bardsley, một cựu binh của MU. Bên cạnh đó, HLV Steve Bruce cũng sẽ có một sự trở lại khác quan trọng là tiền vệ năng nổ Lee Cartermole.

Phong độ của Nani là một niềm hy vọng của MU.

Với nhiệm vụ buộc phải thắng, các cầu thủ MU sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc phải tìm kiếm bàn thắng sớm trong trận đấu này. Sunderland không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt trên sân nhà khi họ mới để thua đúng 2 trận trên sân Ánh Sáng từ đầu mùa giải (trước Chelsea và Aston Villa), nhưng với nỗ lực,  quyết tâm cùng kinh nghiệm của một đội bóng đã quá quen với sức ép, khả năng giành trọn 3 điểm của thày trò Sir Alex Ferguson vẫn rất cao, dù đó chắc chắn sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng.

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến
Sunderland: Gordon, Bardsley, Turner, A.Ferdinand, Richardson, Meyler, Henderson, Malbranque, Cartermole, Bent, Campbell.
MU: Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Fletcher, Scholes, Nani, Giggs, Rooney.

Hoàng Giang
Bình luận
vtcnews.vn