7 lần xé lưới Stoke, Chelsea đòi ngôi đầu từ MU

Bóng đá AnhThứ Hai, 26/04/2010 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Trước một Stoke City đã không còn động lực, Chelsea đã có màn “độc diễn” ngoạn mục tại Stamford Bridge với 7 lần xé lưới đối thủ.

(VTC News) - Những tưởng Chelsea sẽ phải chịu rất nhiều áp lực sau khi bị MU vượt mặt bằng chiến thắng trước Tottenham. Hoàn toàn trái ngược với điều đó, The Blues đã thể hiện một sự thoải mái và chủ động đến kinh ngạc khi tiếp đón thầy trò Tony Pulis. Trước đối thủ đã chẳng còn mục tiêu (Stoke City đã chính thức trụ hạng và cũng chẳng thể mơ tưởng đến những mục tiêu cao hơn), Chelsea với một  khát khao chiến thắng lớn hơn chẳng mất nhiều công sức để bắn tan nát khung thành của The Potters.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm của The Blues  được thể hiện bằng sự chủ động hoàn toàn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với đẳng cấp và động lực hơn hẳn, sức mạnh của đội chủ nhà sớm được các cầu thủ áo xanh phô diễn bằng liên tiếp những pha dứt điểm rất nguy hiểm về phía Thomas Sorensen (thủ môn chỉ thi đấu 36 phút).

Chelsea có chiến thắng hủy diệt trước Stoke City 

Phút 12, Frank Lampard và Ashley Cole báo hiệu một ngày vất vả cho hàng thủ đội khách bằng hai pha dứt điểm liên tiếp. Nhưng trong cả hai tình huống dứt điểm ấy thủ môn người Đan Mạch đã tỏ ra xuất sắc khi từ chối tất cả. Thậm chí sau đó, chính Sorensen còn tiếp tục chơi rất hay để cản phá cú dứt điểm bằng đầu hiểm hóc của Drogba từ đường tạt của Paulo Ferreira ở phút 20.

Nhưng như thế là chưa đủ để có thể ngăn chặn được các cầu thủ Chelsea có bàn mở tỷ số. Đến phút 24, mảnh lưới của Stoke City cuối cùng cũng đã rung lên. Từ đường mở bóng của Malouda, “Voi rừng” phô diễn kỹ thuật tuyệt vời với một pha xử lý bóng bằng gót chân trước khi tạt bóng chuẩn xác để Salomon Kalou có pha chạm đầu dũng mãnh cận thành hạ gục Sorensen lần đầu tiên.

Có được bàn mở tỷ số, Chelsea càng chơi càng trở lên thanh thoát và đáng sợ hơn với những đợt tấn công liên tục về phía đối thủ. Chỉ 7 phút sau, Salomon Kalou mang về bàn thắng thứ hai cho Chelsea sau khi lao vào đá bồi ở cụ ly gần. Trước đó là tình huống “nã đại bác” của Frank Lampard bị Sorensen từ chối.

Salomon Kalou đã có một trận đấu tuyệt vời với 1 hat-trick 

Tiếp tục chơi lấn lướt, trước khi kết thúc hiệp 1, Frank Lampard mang về cho Chelsea bàn thắng thứ 3 từ chấm 11m. Phút 43, nỗ lực đi bóng của Salomon Kalou buộc cựu cầu thủ Chelsea là Robert Huth phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Frank Lampard báo hiệu một ngày đáng buồn với thủ thành vào thay người Asmir Begovic.

Bước sang hiệp hai, dù chơi vô cùng nhàn nhã trước một Stoke City đá như chỉ có mặt trên sân để cho đúng thủ tục, Chelsea còn dễ dàng có thêm tới 4 bàn thắng nữa để hoàn thành chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa.

Sau khi  bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ngay đầu hiệp 2, đến phút 68, Salomon Kalou cũng đã hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình khi đem về bàn thắng thứ tư cho The Blues. Từ đường mở bóng rất tinh tế của Frank Lampard, Salomon Kalou đã có cơ hội đối mặt với Asmir Begovic và sau hai pha dứt điểm liên tiếp tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã khuất phục được Asmir Begovic lần thứ hai trong trận đấu.

Dường như không có ý định dừng lại (hoặc là không vấp phải bất kỳ cản trở nào từ Stoke City), Chelsea tiếp tục có những đợt tấn công nguy hiểm hướng về cầu môn đội khách. Trong các phút 72 và 78, những cơ hội rất rõ ràng đã dược trao cho Florent Malouda, nhưng cầu thủ người Pháp lại bỏ lỡ rất đáng tiếc trong những tình huống “sút ra ngoài khó hơn sút vào trong” đó.

Lampard hoàn tất cú đúp với bàn thắng rất đẳng cấp 

Nhưng tất cả những CĐV của Chelsea cũng chẳng có gì phải tiếc rẻ, bởi chỉ với thời gian út ỏi còn lại, những đứa “con cưng” của họ còn thêm 3 lần hạ gục Asmir Begovic. Phút 82, Frank Lampard có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình bằng một pha chạm bóng đầy cảm giác sau đường tạt của Sam Hutchinson. Đến phút 87, Daniel Sturridge đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 6 – 0 cho The Blues. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng Florent Malouda cũng có thể tạm quên một ngày vô duyên của anh bằng bàn ấn định chiến thắng “7 sao” đầy ấn tượng cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Với chiến thắng này, Chelsea giành lại ngôi đầu bảng từ tay MU với 1 điểm nhiều hơn sau vòng 36. Dù vẫn là đội giành thế chủ động trong cuộc đua tới ngôi vô địch, nhưng phía trước Chelsea sẽ là chuyến làm khách đầy nhọc nhằn đến Anfield trong vòng 37. Đó sẽ là pháo đài cuối cùng còn có đủ sức mạnh để cản bước The Blues và hãy cẩn thận bởi Liverpool cũng rất muốn sẽ là “ngôi sao” trong một mùa giải vô cùng tệ hại.

Kết quả: Chelsea thắng 7 - 0

Ghi bàn: Kalou (24, 31, 68), Lampard (44, 82), Daniel Sturridge (87), Malouda (89)

Đội hình thi đấu
Chelsea:  Cech, Paulo Ferreira, Ivanovic, Alex, Ashley Cole, Lampard, Ballack, Malouda, Kalou, Drogba, Anelka.
Stoke City: Sorensen, Higginbotham, Huth, Abdoulaye Faye, Collins, Delap, Whitehead, Whelan, Etherington, Fuller, Kitson.


Anh Duy

Bình luận
vtcnews.vn