Arsenal - Man City: Chỉ một người cố gắng

Thể thaoThứ Bảy, 24/04/2010 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Cùng với trận MU - Tottenham, Arsenal gặp Man City cũng là cuộc đối đầu đáng chờ đợi của vòng đấu, dù chỉ có 1 trong 2 đội có mục tiêu rõ ràng.

(VTC News) - Cuộc đấu giữa pháo thủ thành London và Man xanh không còn nhiều  ý nghĩa với đội chủ nhà khi họ đang cách ngôi đầu bảng 6 điểm, một khoảng cách không thể san lấp khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Trong khi đó, thày trò Mancini vẫn còn một mục tiêu cụ thể để phấn đấu, đó là vị trí thứ 4 khi đối thủ trực tiếp của họ là Tottenham sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của MU.

Arsenal vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, đó cũng là những thất bại chấm dứt mọi tham vọng của Arsenal trong mùa giải này. Nếu như thất bại trước Barcelona tại Champions League là có thể chấp nhận và dự đoán được, thì 2 trận thua trước Tottenham và Wigan tại Premiership một lần nữa cho thấy sự hụt hơi của Pháo thủ trong những chặng nước rút quyết định, một hình ảnh quen thuộc vài mùa giải gần đây.

Man City là CLB có động lực cao hơn.

Cái cách Arsenal để cho một đội bóng làng nhàng như Wigan lội ngược dòng bằng 3 bàn thắng trong 10 phút cuối một lần nữa đem lại những nghi ngờ về bản lĩnh thực sự của đội chủ sân Emirates. Dĩ nhiên, một lí do quan trọng chính là cơn bão chấn thương mà Arsenal  đang gặp phải, HLV Arsene Wenger đã không có một nửa đội hình chính với những quân bài quan trọng như cặp trung vệ như Vermaelen - Gallas, các tiền vệ Fabregas, Arshavin, Song Bilong,… trong trận đấu với Wigan. Tuy nhiên, với những ngôi sao còn lại như Nasri, Rosicky, Walcott, Bentdner,…, cộng với vị thế của một đội bóng lớn, việc Pháo thủ dẫn trước tới 2 bàn mà vẫn phải cay đắng rời sân rõ ràng là không thể chấp nhận được.

Trận thua ấy cũng chấm dứt luôn cơ hội lên ngôi vô địch Premier League của Arsenal mùa giải này, nên nhớ, cơ hội ấy vẫn rất sáng cách đây 2 vòng đấu. Lúc này, với 6 điểm kém đội đầu bảng và 7 điểm hơn đội thứ 4, mục tiêu trong 3 vòng đấu cuối của Arsenal có lẽ chỉ là… duy trì vị trí và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.

Ngược lại, Man City vẫn còn cái đích rõ ràng để ngắm. Thất bại trong trận derby cuối tuần vừa rồi khiến Man xanh gặp bất lợi trong cuộc đua cùng Tottenham cho vị trí thứ 4 với 2 điểm kém hơn đối thủ. Vòng đấu này, cả hai đội đều phải đến làm khách của những đối thủ sừng sỏ là Arsenal và MU. Tuy nhiên, như đã phân tích, trong khi Arsenal có lẽ đã buông xuôi thì MU lại đang tràn đầy khí thế với tham vọng lật đổ Chelsea. Do vậy, Man City sẽ có chút lợi thế so với Tottenham. Trong trường hợp khoảng cách 2 điểm bị san bằng, trận đấu trực tiếp giữa hai đội vòng áp chót sẽ rất hấp dẫn.

Họ sẽ lại vượt qua Arsenal?

Với mục tiêu và động lực rõ ràng hơn, Man City chắc chắn sẽ rất vào trận rất quyết tâm trước Arsenal. Không chỉ có vậy, Man City cũng đang là đội có kết quả tốt hơn trong những lần chạm trán gần đây giữa hai đội. Hai trận gần nhất gặp Pháo thủ, Man City đều là người dành thắng lợi và các chân sút của họ đã ghi được tới 7 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Trong trận đấu tối nay, việc tiếp tục phải ra sân với bộ đôi trung vệ lão tướng Silvestre - Campbell sẽ càng khiến khung thành của đội chủ nhà dễ tổn thương hơn trước hàng công đã có 14 bàn thắng trong 4 trận gần nhất. Với phong độ cao của cặp tiền đạo Tevez và Adebayor, một người cũ của sân Emirates, khả năng giành trọn 3 điểm ngay tại sân khách của thày trò Mancini là không nhỏ.

Đội hình dự kiến
Arsenal:
Fabianski, Sagna, Campbell, Silvestre, Clichy, Walcott, Diaby, Nasri, Rosicky, Bentdner, Van Persie.
Man City: Given, Onuoha, Toure, Kompany, Bridge, Johnson, Barry, De Jong, Bellamy, Tevez, Adebayor.

Dự đoán: 1-2

Lịch thi đấu Premier League vòng 36
Thứ Bảy, 24/4

18:45 MU - Tottenham
21:00 Wolves - Blackburn
21:00 Hull - Sunderland
21:00 Bolton - Portsmouth
21:00 West Ham - Wigan
23:30 Arsenal - Man City

Chủ Nhật, 25/4
18:00 Aston Villa - Birmingham
21:00 Everton - Fulham
21:00 Burnley - Liverpool
22:00 Chelsea - Stoke City

Hoàng Giang
Bình luận
vtcnews.vn