Hết Torres, tới Gerrard đặt điều kiện với Liverpool

Thể thaoThứ Ba, 20/04/2010 05:42:00 +07:00

(VTC News) - Sau Torres, tới lượt Gerrard yêu cầu Liverpool phải mua ngay 3-4 cầu thủ chất lượng để gia cường sức mạnh trong mùa hè này.

(VTC News) - Rạng sáng nay (19/4), Liverpool đã đánh bại West Ham tại Anfield vởi tỷ số 3-0 trong trận đá muộn vòng 35 giải ngoại hạng. Tuy nhiên, chiến thắng đậm ấy của The Kop không có nhiều giá trị, bởi khoảng cách giữa Lữ đoàn đỏ với Tottenham đã là 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng và Spurs lại chơi ít hơn một trận.


Bởi vậy, cơ hội kết thúc mùa giải trong Top 4 để giành tấm vé cuối cùng dự Champions League đã chấm dứt với thầy trò Rafa Benitez. Lúc này, The Reds chỉ có thể tập trung vào Europa League, đấu trường mà họ đã vào tới Bán kết.

Gerrard bi quan về tình hình của Liverpool. 

Hiển nhiên, Europa League, giải đấu được cho là chỉ dành cho những kẻ thất bại, hoàn toàn không tương xứng với tầm vóc CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh cũng như châu Âu như Liverpool. Do đó, đội trưởng Steven Gerrard đã trở thành người tiếp theo “hò hét” BLĐ hãy mau chóng mua về những ngôi sao nếu muốn cải thiện thành tích của đội bóng trong mùa giải 2010-11.

Trước đó, Fernando Torres, ngôi sao lớn còn lại của The Kop, cũng yêu cầu BLĐ CLB mua về những cầu thủ đẳng cấp. Tiền đạo người Tây Ban Nha thậm chí còn bóng gió về việc rời khỏi Anfiled nếu CLB không tăng cường lực lượng bằng những tên tuổi lớn.

Chung quan điểm với Torres, Gerrard cho rằng Liverpool phải mau chóng ký hợp đồng với “4 cầu thủ chất lượng” nếu không muốn bị bỏ lại trong các cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải sau.

“Có những đội bóng đã mạnh lên đáng kể trong thời gian qua, như là Chelsea. Trong nhiều năm trở lại, Manchester United cũng quá mạnh so với Liverpool. Năm ngoái, chúng tôi đã suýt đánh bại được họ nhưng cuối cùng lại thất bại. Thật khó để lật đổ một đội bóng đầy sức mạnh như vậy. Bất kỳ ai cũng hiểu rằng chúng tôi cần phải rút ra bài học từ mùa giải này. Một số cầu thủ đã nói chúng tôi cần một đội hùng mạnh hơn và quan trọng là phải có những cầu thủ giỏi hơn để cải thiện chất lượng đội hình. Tôi không tin vào một cuộc cải tổ chiều sâu hay một cuộc cách mạng. Phải có 3 hoặc 4 cầu thủ chất lượng gia nhập Liverpool và quan trọng hơn, đó phải là sự thay đổi về chất, chứ không phải về số lượng”, đội trưởng của Liverpool bộc bạch.

Torres từng yêu cầu Liverpool tăng cường lực lượng. 

“Premier League là thức ăn của đội bóng này (Liverpool - PV). Chúng tôi không vô địch giải đấu này đã quá lâu rồi và các CĐV yêu cầu CLB phải giành được nó. Họ muốn chúng tôi vô địch Premier League hơn là bất kỳ giải đấu nào khác. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đầu vì nó. Hi vọng chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải này trong Top 4 và vô địch vào mùa giải sang năm. Sau khi kết thúc mùa giải năm ngoài ở vị trí thứ 2, chúng tôi bước vào mùa giải này với khát khao vô địch giải ngoại hạng và Champions League. Tuy nhiên, sau một chuỗi kết quả tồi tệ, chúng tôi phải thay đổi mục đích của mình. Lúc này, các CĐV thất vọng với việc đội bóng chỉ còn Europa League là mục tiêu chính”, “G8” tiếp tục.

Nếu Liverpool không thể cán đích ở vị trí thứ tư, Gerrard và Torres rất có thể sẽ ra đi theo tiếng gọi của những đội bóng danh tiếng hơn, như Real hay Barca. Trong khi đó, số phận của HLV Rafa Benitez cũng được đặt lên bàn cân, bất chấp việc 2 ông chủ Tom Hicks - George Gillett sắp bán lại đội bóng cho những tỷ phú dưa dả hơn về tài chính. HLV người Tây Ban Nha rất có thể sẽ hồi hương dẫn dắt Real Madrid, hoặc sang Italia đảm nhận nhiệm vụ mới ở Juventus.


Nguyễn Đỉnh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn