Benitez thừa nhận Liverpool hết cửa vào Top 4

Thể thaoThứ Hai, 12/04/2010 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Benitez cuối cùng đã phải thừa nhận vị trí dự Champions League đã trở thành cái đích xa vời.

(VTC News) - Trận hòa không bàn thắng trước Fulham đã gần như đưa Liverpool xuống tận cùng của sự thất vọng bởi họ đã cách vị trí thứ Tư 6 điểm, trong khi Man City vẫn còn 1 trận chưa đá.


Trước thực tế hiển nhiên ấy, Benitez cuối cùng đã phải thừa nhận vị trí dự Champions League đã trở thành cái đích xa vời.

Benitez đã giương cờ trắng. 

Thậm chí HLV người Tây Ban Nha đã thừa nhận rằng mục tiêu quan trọng nhất của The Kop vào lúc này là chiếc cúp "hạng hai" ở châu Âu, Europa League. "Chúng ta giờ cần phải thực tế hơn. Đạt được vị trí thứ 4 bây giờ là quá khó với Liverpool, nhất là khi Man City đang bỏ cách tới 6 điểm và đang nắm trong tay lợi thế lớn ở các trận còn lại. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu, nhưng sẽ là thực tế hơn nếu đội bóng tập trung cho Bán kết Europa League".

Đây có lẽ là hành động "giương cờ trắng" mang tính quyết định với Benitez sau những lời nói cứng cả từ phía BHL lẫn các cầu thủ rằng Quỷ Đỏ vùng Merseyside vẫn sẽ tiếp tục dự Champions League mùa sau. Chiến thắng tưng bừng trước Benfica đã mang lại hy vọng kết thúc mùa giải trong danh dự cho chủ nhân của 18 chức vô địch quốc gia, nhưng nó khó che sự thật rằng Liverpool đang quá trì trệ.

Bất cứ ai chứng kiến trận hòa thất vọng của The Kop trước Fulham đều nhận định rằng Rafa là một HLV giỏi đấu cúp nhưng quá kém ở đấu trường quốc nội. Đến lúc này, các CĐV Liverpool chỉ biết cầu nguyện Man City và Tottenham tự thua và Liverpool thắng nốt các trận còn lại, kể cả trận gặp ứng cử viên vô địch Chelsea, để mong đợi một diều kỳ diệu sẽ đến.

Nếu Liverpool không được dự Champions League, đó sẽ là một thảm họa, bởi đó có thể là khởi đầu cho một cuộc tháo chạy tập thể của rất nhiều ngôi sao khỏi Anfield, thậm chí là cả đội trưởng Gerrard hay tiền đạo Torres, người đã không giấu giếm rằng anh có thể ra đi nếu Liverpool không được dự giải đấu mà họ đã đăng quang một cách nghẹt thở 5 năm về trước.

Hơn nữa, ngân sách chuyển nhượng của The Kop vốn đã không dư dả sẽ lại càng eo hẹp hơn vì mất đi một nguồn thu đáng kể từ bản quyền truyền hình. Nhìn lên thượng tầng của CLB, hai ông chủ người Mỹ George Gillett và Tom Hicks đều đã đồng ý để cho các nhà đầu tư hỏi mua Liverpool (Bankers đặt giá 600 triệu bảng cho Liverpool), nhưng những động thái mới nhất của họ cho thấy hai nhà tư bản này không vội vàng bán đi đội bóng mà họ đã phải vay 300 triệu bảng để mua lại cách đây 4 năm.

Nếu vô địch Europa League, Anfield vẫn sẽ tiêu điều như đã được dự báo...

Hoàng Quân (theo Mirror)

Bình luận
vtcnews.vn