Ancelotti tự tin không bị "trảm" như Mourinho

Thể thaoThứ Tư, 24/03/2010 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp chuỗi thành tích kém cỏi, Ancelotti quả quyết rằng ông sẽ không bị sa thải như hai người tiền nhiệm Mourinho và Avram Grant.

(VTC News) - Mặc dù đang vấp phải nhiều khó khăn do thành tích kém cỏi trong thời gian gần đây của CLB nhưng HLV của Chelsea, Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra khá tự tin cho vị trí thuyền trưởng của CLB trong mùa giải năm sau. Ông còn mạnh miệng cho rằng mình sẽ là vị HLV đầu tiên không bị sa thải dù không giành được danh hiệu nào ở Stamford Bridge.


Ancelotti quả quyết rằng mình và ban lãnh đạo CLB, đặc biệt là ông chủ Abramovich đã có những điều thỏa thuận và những tình cảm chặt chẽ đến mức mà ông sẽ không bị sa thải hay ảnh hưởng gì dù CLB có thể thất bại ở cả Premier League và Cúp FA. Mới đây nhất, The Blues đã bị loại khỏi vòng knock-out Champions League bởi chính tay ông thầy cũ Mourinho.

Chelsea (trái) đang có phong độ không tốt gần đây.
Không những thất bại ở đấu trường danh giá nhất lục địa già, mà chỉ 4 ngày sau ở giải quốc nội, The Blues lại có một trận hòa đáng thất vọng với Blackburn Rovers, qua đó bị MU bỏ xa tới 4 điểm (đá ít hơn 1 trận). Trận hòa đó khiến Chelsea chỉ giành được 7 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa gần nhất mà họ có thể kiếm được. Chuỗi trận đó đã dấy lên những hoài nghi về vị trí của ông thầy người Italia ở Stamford Bridge.

Nếu nhìn về quá khứ có thể thấy hai tấm gương của chính Mourinho và Avram Grant khi họ không thể đưa Chelsea tới ngôi vương ở Champions League, dù cũng vào tới trận Bán kết và Chung kết. Thậm chí, dù Mourinho đã giúp CLB có 2 chức VĐ giải Ngoại hạng Anh, chấm dứt sự thống trị của Manchester United nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi do không được lòng ông chủ Abramovich.

Nhưng Ancelotti lại cho rằng mình sẽ không có kết cục giống như hai người tiền nhiệm và vẫn sẽ hoàn thành 2 năm hợp đồng còn lại của mình. "Tôi ở đây để thay đổi lịch sử CLB. Grant đã là quá khứ và bây giờ là hiện tại của tôi. Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng và dù thắng hay thua, có danh hiệu nào hay không thì tương lai của tôi vẫn là ở Chelsea", vị HLV Italia tự tin phát biểu.
Nhưng Ance vẫn tự tin sẽ không tiếp bước Mourinho.
Carletto tin rằng mình và ông chủ người Nga có một mối quan hệ rất tốt và cả hai đều cùng chí hướng: "Tôi là một người lạc quan và có mối quan hệ khá tốt với CLB và ông chủ Roman. Hiện tại, chắc rằng ông ấy cũng đang cùng có suy nghĩ như tôi là giành chíên thắng ở Premier League và FA Cup".

Phản pháo lại những lời bình luận về phong độ không tốt gần đây, Ancelotti cho rằng: "Chelsea là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới và mục tiêu đặt ra luôn là vô địch, và khi thi đấu không tốt thì người ta sẽ ngay lập tức phê phán". Ông cũng tự tin và chặng đường phía trước khi tuyên bố: "The Blues có thể vô địch mùa giải năm nay và trước mắt sẽ tập trung vào các trận đấu tiếp theo, tất nhiên là chiến thắng".

Theo thông tin mới nhất từ phía CLB thì trong chuyến hành quân tới Fratton Park gặp đội chủ nhà Portsmouth tối nay, Chelsea sẽ đón chào sự trở lại của Petr Cech sau 1 tháng vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Tuy nhiên phía đội bóng cũng khẳng định hậu vệ cánh Branislav Ivanovic chắc chắn sẽ vắng mặt trong vòng 1 tháng sau khi gặp vấn đề về đầu gối sau trận hòa tai hại với Blackburn.






Hoàng Giáp - Hoàng Quân
VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.

Bình luận
vtcnews.vn