Bỏ Man City, Robinho mất toi 2 triệu bảng

Bóng đá AnhThứ Ba, 26/01/2010 01:55:00 +07:00

(VTC News) - Trong 6 tháng tới, cái hầu bao của Robinho sẽ "xẹp" đi 2 triệu bảng so với thu nhập anh đáng lẽ nhận được nếu còn "chăn ấm đệm êm" ở Man City.

(VTC News) - Không hạnh phúc trong những tháng gần đây do phải ngồi trên ghế dự bị quá nhiều, Robinho đã từng tuyên bố muốn được rời sân City of Manchester để có nhiều cơ hội chơi bóng hơn, qua đó giữ được vị trí trong đội hình Brazil sẽ dự World Cup vào tháng 6.

Robinho gần như chắc chắn sẽ trở lại quê nhà thi đấu cho Santos, CLB mà anh đã gắn bó trong những năm đầu sự nghiệp trước khi sang Châu Âu đầu quân cho Real Madrid vào năm 2005. Điều này được khẳng định khi ngay sau trận thắng tại cúp FA của Man City trước Scunthorpe mà Robinho đóng góp một bàn thắng, một cuộc gặp gỡ đã diễn ra giữa đại diện của cầu thủ Brazil, Evandro Souza cùng với đại điện của hai CLB Santos và Man City. Vụ chuyển nhượng này sẽ được hoàn tất trong 2, 3 ngày tới.

Robinho trong màu áo Santos.

Robinho chính là món quà đầu tiên mà các ông chủ tỷ phú UAE tặng cho Man City khi đưa anh về vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2008 với giá 32,5 triệu bảng. Robinho sau đó nhanh chóng trở thành trụ cột chính trong đội hình Man Xanh. Tuy nhiên kể từ đầu mùa giải năm nay, khi Man City bổ sung ồ ạt các ngôi sao tấn công như Tevez, Adebayor,..., cộng với phong độ xuất sắc của Craig Bellamy, vị trí của Robinho không còn được vững chắc như trước.

Không những thế anh còn đen đủi khi gặp phải một số chấn thương và từ đầu giải tới giờ mới ra sân đúng 8 lần trên mọi mặt trận. Barcelona đã từng có ý định “giải cứu” Robinho về Nou Camp để thay thế tiền đạo người Pháp Henry, song phía Man City có vẻ chưa muốn bán đứt tiền đạo này, một bản hợp đồng cho mượn vì thế sẽ hợp lý hơn.

Phía Robinho cho biết Santos muốn một bản hợp đồng kéo dài một năm đến một năm rưỡi nhưng Man City chỉ đồng ý cho mượn cầu thủ số 10 của mình trong vòng 6 tháng. CLB Anh cũng chấp nhận tiếp tục trả một phần lương cho Robinho trong thời gian anh đá cho Santos, tuy nhiên chưa rõ họ sẽ trả bao nhiêu. Khúc mắc chính nằm ở khoản lương bổng này, phía Santos muốn Man City trả một nửa trong khoản lương 160.000 bảng/tuần mà Robinho đang được hưởng tại City of Manchester, CLB Brazil sẽ trả Robinho 45.000 bảng và có thể tăng thêm 35.000 bảng nữa tùy vào tài trợ.

Tuy là một CLB giàu có nhưng việc trả tới 80.000 bảng/tuần cho một cầu thủ không thi đấu trực tiếp cho CLB rõ ràng không thể khiến Man City hài lòng, trong trường hợp Man Xanh không chịu bỏ tiền, Robinho sẽ mất khoản 80.000 bảng/tuần ấy và “tổng thiệt hại” sẽ là gần 2 triệu bảng sau 6 tháng cầu thủ này thi đấu theo hợp đồng cho mượn.

Đẩy Robinho đi, HLV Mancini sẽ phải tìm người thay thế anh khi hàng tiền đạo của Man Xanh chỉ có Tevez là đang sung sức, những người còn lại không gặp vấn đề này thì vấn đề kia: Benjani đang liên hệ chuyển tới West Ham, Santa Cruz ngồi ngoài một tháng do chấn thương, còn Adebayor chưa biết bao giờ mới trở lại sau cú sốc từ vụ khủng bố nhằm vào đội tuyển Togo tại CAN 2010.

Theo báo chí Anh, HLV Mancini đã hướng về Serie A, giải đấu ông rất am hiểu để tìm phương án thay thế tạm thời cho Robinho, 3 cái tên mà HLV 45 tuổi đang ngắm tới là lão tướng Inzaghi của Milan, chân sút đang gặp hạn Amauri của Juventus và cựu đồng đội của Robinho ở Real Madrid, Antonio Cassano của Sampdoria.

Neymar, mục tiêu săn đón của các đại gia.
Mặt khác, một mục đích mà Man City muốn nhắm đến thông qua cuộc chuyển nhượng này là việc giành được quyền ưu tiên trong việc mang về sân City of Manchester hai tài năng trẻ đang thuộc biên chế của Santos, Paulo Henrique và Neymar, trong đó tiền đạo 17 tuổi Neymar đang là cái tên được rất nhiều CLB lớn ở Châu Âu săn đón. Tuy nhiên, Chủ tịch CLB Santos, ông Luis Alvaro Ribeiro khẳng định sự ưu tiên không quan trọng bằng... tiền: Đơn giản, Santos sẽ bán Neymar và Paulo Henrique cho CLB nào trả giá cao nhất!

Hoàng Giang (tổng hợp)
VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.
Bình luận
vtcnews.vn