Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
MU - Chelsea: Sau mùa hè lặng lẽ, bây giờ... nín thở...
09/08/2009 05:00
(VTC News) - Sau 3 tháng nghỉ hè, bóng đá Anh đã trở lại để đáp lại sự háo hức của những người hâm mộ. Bữa tiệc bóng đá trải dài suốt 9 tháng sẽ bắt đầu ở một sân khấu hoành tráng bậc nhất, SVĐ Wembley, trong trận tranh Siêu cúp Anh - Community Shield giữa MU và Chelsea tối nay.
Mùa hè lặng lẽ
Một mùa hè buồn tẻ chuẩn bị trôi qua ở nước Anh khi những bản hợp đồng “bom tấn” đầy hứa hẹn như Ribery, Aguero, Pirlo, Ibra hay Benzema vẫn chỉ là tin đồn, còn Ronaldo - ngôi sao sáng nhất Premier League trong 3 năm trở lại tìm đường đến Tây Ban Nha.
 |
| Những tân binh đắt giá nhất của MU và Chelsea chỉ là Antonio Valencia (trái) và Yuri Zhirkov… |
Sau 3, 4 năm lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, Premier League đã bắt đầu chững lại trước cuộc suy thoái kinh tế mà những ông chủ sở hữu các CLB, những nhà tư bản, là người chịu thiệt hại. Ngoại trừ Man City, nước Anh đang dè sẻn đến từng đồng trên bàn chuyển nhượng. Nằm trong xu thế chung ấy, MU và Chelsea cũng thắt lưng buộc bụng và theo đuổi chính sách chi tiêu tiết kiệm của mình.
|
MU sau khi để mất “viên ngọc quý” Ronaldo lại chỉ chiêu mộ những cầu thủ chưa thành sao hoặc đã ở bên kia sườn dốc như A. Valencia, Owen, Obertan, Mame Diouf. Tổng cộng số tiền Quỷ Đỏ đổ vào chuyển nhượng chỉ là 20 triệu bảng, cho dù họ không hề thiếu tiền với 80 triệu bảng tiền bán CR7, 20 triệu ngân sách chuyển nhượng và 26 triệu lợi nhuận từ chuyến du đấu Viễn Đông.
Trong khi đó, tỷ phú Abramovich tiếp tục tiết kiệm sau khi đã đổ tiền không biết xót vào các phiên chợ trong những năm đầu tiếp quản Chelsea. Bản hợp đồng giá trị nhất mà The Blues thực hiện là với Zhirkov (18 triệu bảng). Ngoài ra, những Turnbull, Sturridge không thể làm tốt hơn thân phận của cascadeur.
MU vẫn “kết” Villa và Silva. Chelsea thì sẵn sàng chi 100 triệu bảng để mua Pirlo, Ribery cộng với Aguero. Đấy là báo chí nói thế. Còn thực tế, cả Alex Ferguson lẫn Carlo Ancelotti đã mãn nguyện với những quân bài sẵn có. Thay vì đi shopping, họ tìm cách trói thật chặt những công thần. MU đã gia hạn hợp đồng với Park, Gibson, Foster. Trong khi đó, The Blues buộc chặt Malouda, Obi Mikel, Terry và Drogba. Vả lại, hợp đồng lớn nhất của đội bóng thành London chính là HLV Ancelotti.
 |
| Nhưng đều đã sẵn sàng cho mùa giải mới |
Không đao to búa lớn trên thị trường chuyển nhượng nhưng những màn trình diễn trên sân cỏ cho thấy sức mạnh của cả 2 ông lớn không hề suy yếu. Đội khoác áo xanh vô địch World Football Challenge 2009 trên đất Mỹ sau khi đè bẹp lần lượt Inter, AC Milan và Club America. Trong khi đó, đội đỏ đá tổng cộng 7 trận giao hữu, thắng 6, hòa 1, và ghi 20 bàn. Hồi còi khai màn mùa giải mới sắp được cất lên, MU và Chelsea đã sẵn sàng đón chờ thách thức mới.
Bắt đầu từ Wembley đêm nay...
Trái tim cuồng nhiệt
Trái ngược với bầu khâu khí lặng lẽ trên sàn chuyển nhượng là bầu nhiệt huyết trong trái tim các cầu thủ MU và Chelsea.
 |
Đội hình dự kiến hai đội.
|
Ở Old Trafford, Owen đã ghi 4 bàn trong
tour đấu hè và háo hức đợi những thách thức lớn hơn. Berbatov sau một
mùa giải đáng quên đã quả quyết: “Tôi không phải con mèo lười”, và lập
tức chứng minh bằng 2 bàn thắng. Rooney vẫn chơi như một thủ lĩnh còn
những cầu thủ trẻ Macheda, Tosic, Valencia, Gibson, Cleverley… khiến
Sir Alex hoàn toàn yên tâm về một thế hệ kế cận.
Bên phía Stamford Bridge, đội trưởng Terry đã nói “Không” với Man City để toàn tâm toàn ý với đội bóng. Carvalho cũng ở lại để chung vai sát cánh cùng Terry. Essien đã sẵn sàng sau một mùa giải không đóng góp được nhiều vì chấn thương còn Drogba, Obi Mikel, Malouda… sẽ chơi quyết tâm sau khi kí hợp đồng mới.
Những gì diễn ra cho thấy MU và Chelsea sẽ vẫn là đối thủ chính của nhau trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải ngoại hạng bởi cả 2 đều sở hữu đội hình mạnh nhất nhì nước Anh và rất có chiều sâu. Họ tràn trề khát vọng và lại được dẫn dắt bởi Sir Alex và Carletto, những bậc thầy về chiến thuật và đã 2 lần giành vinh quang ở Champions League.
Community Shield không phải là danh hiệu mang nhiều ý nghĩa nhưng không vì thế mà MU hay Chelsea có thể chơi dửng dưng như trong một trận đấu giao hữu. Trong bối cảnh Premier League sẽ khai màn vào tuần sau, đây là cơ hội cuối cho Fergie cũng như Carletto rà soát lại lực lượng. Vả lại như chúng ta thường nói : “Đầu xuôi đuôi lọt”, một chiến thắng sẽ khiến tâm lý cầu thủ thoải mái, đồng thời hứa hẹn một hành trình thông đồng bén giọt kèo dài 9 tháng.
Nín thở chờ hồi còi của trọng tài Chris Foy!
|
Dự đoán: MU - Chelsea: 1 - 1 (MU thắng penalty)
Nguyễn Đỉnh