(VTC News) - David Woods, một cây viết có tiếng trên tờ Daily Star đã đưa ra phân tích rằng sở dĩ Roman Abramovic lựa chọn Carlo Ancelotti làm HLV Chelsea vì ông muốn có một “Yes Man” (người biết vâng lời) dưới trướng của mình...
Vì sao Ancelotti được chọn?
Abramovich đang lên kế hoạch để có thể đi sâu đi sát mọi hoạt động tại Stamford Bridge hơn bao giờ hết. Thậm chí, tỷ phú người Nga còn muốn là người đưa ra mọi quyết định về việc cầu thủ nào sẽ được mua về, hay cầu thủ nào sẽ phải ra đi.
Một trong những lý do để Abramovich chọn vị HLV 49 tuổi này là vì Ancelotti đã giúp AC Mian giành chức vô địch Champions League vào các năm 2003 và 2007. Bản thân Ancelotti lại rất sẵn lòng làm việc cho một ông chủ sẽ nắm mọi quyền điều hành thực tế đối với đội bóng, đặc biệt là quản lý mọi chính sách chuyển nhượng của đội.
|
|
Abramovich (phải) cần một Ancelotti biết đoạt Cúp C1 hay biết nghe lời? |
Trên thực tế, vai trò mới của Ancelotti tại Chelsea cũng sẽ chẳng khác nhiều so với nơi làm việc cũ của ông. Tại Milan, cho dù vị HLV người Ý này có được mối quan hệ gắn bó và khăng khít với các học trò thì ông cũng không phải là người có quyền đưa ra các quyết định chuyển nhượng và mua bán cầu thủ, mà là các vị lãnh đạo cấp cao của đội bóng.
Abramovich đã khẳng định cách thức làm việc đó bằng một loạt các hợp đồng chuyển nhượng mới đây. Ông vừa ký hợp đồng trị giá khoảng 20 triệu bảng trong vòng 4 năm với cầu thủ đồng hương, Yury Zhirkov của CLB CSKA Moscow. Ngoài ra, một loạt cái tên khác như cầu thủ chạy cánh Franck Ribery của Bayern Munich, tiền đạo David Villa của Valencia, tiền vệ Xabi Alonso của Liverpool hay tiền đạo Sergio Aguero của Alentico Madrid cũng đang là các mục tiêu săn đuổi của ngài tỷ phú. Và tất nhiên, với ông giá cả không thành vấn đề.
Ancelotti không dễ "bị bắt nạt"
Một nguồn tin thân cận với Abramovich bình luận: "Roman thích Ancelotti bởi vì HLV này đã 2 lần đưa đội bóng của mình giành chức vô địch Champions League. Tuy nhiên ngoài 2 năm đó ra thì những năm còn lại ông cũng không làm được gì nhiều cho Milan.
Yếu tố quan trọng nhất khiến Ancelotti được chọn đó là vì Roman muốn được toàn quyền quyết định mọi việc ở đội bóng. Ông ấy sẽ là người quyết định mua cầu thủ nào và ông ấy cũng biết rõ rằng Ancelotti sẽ không lấy làm phiền lòng về việc này. Nhiều người cho rằng tại Milan thì Silvio Berlusconi là người quyết định các vấn đề thế này, nhưng thực tế thì vị phó chủ tịch Adriano Galliani mới là người quyết định mọi cuộc chuyển nhượng".
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Ancelotti lại khẳng định ông không phải là người dễ bị qua mặt. "Quả thật là tại Milan các cầu thủ không phải luôn do Ancelotti lựa chọn, nhưng hãy xem lại trường hợp của Andrily Shevchenko. Berlusconi mua anh về từ Chelsea nhưng Carlo không sử dụng anh. Điều tương tự xảy ra với Ronaldinho, cho dù danh tiếng của ảnh có tốt đến mấy thì khi không chơi tốt, anh vẫn phải ngồi ngoài sân".
Theo kế hoạch, Ancelotti sẽ chính thức cầm quân tại Stamford Bridge từ ngày 1/7. Như vậy, người đàn ông năm nay 49 tuổi đã trở thành vị HLV thứ 6 của đội bóng kể từ khi Abramovich mua Chelsea 6 năm trước đây. 5 người tiền nhiệm của ông là Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Felipe Scolari và Guus Hiddink. Trừ Hiddink ra đi trong thế ngẩng cao đầu và cái bá vai với Abramovich, 4 người còn lại đều phải khăn gói rời Stamford Bridge vì mâu thuẫn quyền lực với ông chủ người Nga.
Với tài năng của mình, có thể Ancelotti sẽ mang đến cho Abramovich và đội bóng thành London điều mà họ khao khát suốt 6 năm qua, điều mà họ đã gần đạt đến nhưng cả 5 lần đều gục ngã trước cửa thiên đường. Nhưng để trở thành người hùng, có lẽ cựu HLV Milan sẽ phải học nghe lời trước đã, như một... bù nhìn rơm!
Kiều Phong (theo Daily Star)
Diễn đàn: Bạn có đồng tình với quan điểm trên đây của bài viết? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Xin trân trọng cám ơn!