Van Persie rời Arsenal: Sự lựa chọn của số phận

Thể thaoChủ Nhật, 08/07/2012 08:12:00 +07:00

Trong cuộc đời này, có hai điều chắc chắn: cái chết và tiền thuế. Với Van Persie, có thêm 1 điều chắc chắn nữa: Arsenal không còn là đội bóng thích hợp với anh.

Trong cuộc đời này, có hai điều chắc chắn: cái chết và tiền thuế. Với Robin van Persie, có thêm một điều chắc chắn nữa: Arsenal không còn là đội bóng thích hợp với danh thủ Hà Lan này.
Cầu thủ hay nhất trên sân cỏ Anh mùa giải vừa qua không muốn là cầu thủ số 1 trong một đội bóng khá. Van Persie sẵn sàng chỉ là một trong những cầu thủ giỏi trong một đội bóng mạnh đủ sức tranh chấp những danh hiệu lớn. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả đối với Van Persie. Khi quyết định chọn cách rời Arsenal, anh sẽ chọn một đội bóng dung hòa tốt nhất giữa hai yếu tố chuyên môn và tài chính. Nếu chỉ căn cứ vào chuyện tiền bạc, Van Persie chỉ cần chọn Man City là xong.

Vẫy tay từ biệt Emirates


Man City có mối quan hệ tốt với Arsenal qua những vụ chuyển nhượng Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Gael Clichy hay Samir Nasri. Tuy nhiên, Man City (vừa trở thành tân vô địch Premier League lần đầu tiên) không thể sánh với Man United, Barcelona, AC Milan hay Chelsea về mặt tên tuổi. PSG cũng là một lựa chọn, nhưng đội bóng này khó làm nên chuyện lớn ở Champions League. Nếu chỉ căn cứ vào thu nhập, Van Persie sẽ chọn Man City thay vì PSG dù hai đội đều sẵn sàng trả mức lương “khủng” để có chữ ký của mình.

Van Persie 28 tuổi, đã ở Arsenal 8 năm. Tuy hiệu suất trung bình của tiền đạo này trong 7 mùa giải đầu tiên chưa đầy 10 bàn thắng, nhưng mùa giải vừa qua, anh ghi đến 37 bàn trong đó có 30 ở Premier League. Vài năm gần đây, Van Persie đích thực là một trong những chân sút đáng sợ nhất châu Âu. Tài năng, kinh nghiệm, độ chín, sự bùng nổ, sự toàn diện cùng hiệu suất ghi bàn tuyệt vời là những đảm bảo cho Van Persie khả năng thành công ở mức khả dĩ nhất tại một CLB mới.


Chỉ có những người thiếu thực tế mới tin Arsenal có thể tìm một cầu thủ thay thế xứng đáng vị trí do Van Persie để lại, nhất là khi HLV Arsene Wenger vẫn trung thành với triết lý “Tôi không tin có cầu thủ nào giá từ 30 triệu bảng trở lên”, nghĩa là Arsenal sẽ không chi một số tiền khổng lồ đem về một chân sút mang đến những hy vọng tương tự Van Persie.

Đó là chuyện riêng của Arsenal bởi đây là đội bóng đào tạo ngôi sao vào loại tốt nhất thế giới, song không còn là chốn dung thân thích hợp cho những siêu tiền đạo như Van Persie. Chưa biết anh sẽ chọn đội bóng nào giữa rất nhiều CLB lớn đang trải thảm đỏ. Cũng chưa chắc RVP sẽ thành công lớn khi rời Arsenal, nhưng đó là lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh hiện nay.

Van Persie rời Arsenal bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới để thử thách chính mình. Dù thành công hay thất bại, chắc chắn tuyển thủ Hà Lan cũng không hối tiếc. Vấn đề của Van Persie có lẽ chỉ là cố gắng thành công ở đội bóng mới khi trước mắt có rất nhiều lựa chọn tốt, qua đó chứng tỏ một điều: Arsenal đã sai lầm khi không thể tạo dựng một đội bóng đủ sức giữ chân Van Persie.
Tình cảm của Van Persie dành cho Arsenal là bất diệt, nhưng lý trí bắt buộc cầu thủ này phải ra đi. Đó là sự lựa chọn không thể khác của số phận. 


Nguyên Chương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn