Đức-Italia: Ai bảo Thiên thanh bị thiệt?

Tổng hợpThứ Năm, 28/06/2012 11:31:00 +07:00

Người Italia đã “ném đá” UEFA vì Azzurri thiệt hơn ĐT Đức 2 ngày nghỉ.

Người Italia đã “ném đá” UEFA vì Azzurri thiệt hơn ĐT Đức 2 ngày nghỉ. Sự việc nhẽ ra chẳng có vấn đề gì, nếu Azzurri không trải qua 2 giờ đồng hồ căng thẳng chiến đấu với ĐT Anh. Nhưng ngay cả khi như thế, liệu có phải Azzurri đang chịu quá nhiều thiệt thòi so với Mannschaft?

Nói Azzurri đang chịu thiệt thòi không sai, bởi điều nhìn thấy ngay đó là Mannschaft được nghỉ nhiều hơn 2 ngày và trận gặp Hy Lạp được giải quyết gọn ghẽ, dễ dàng, sau 90 phút. Chưa hết, những trụ cột đã cày ải liên tục từ đầu giải như Pirlo, Buffon, De Rossi hoặc đã nhiều tuổi hoặc phải ra sân với chấn thương (De Rossi đau tay). Và trên tất cả, phải thừa nhận, người Italia chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt thể lực.

Số phút thi đấu của cầu thủ 2 đội. 
Tuy vậy, nếu nói ĐT Đức toàn hưởng lợi cũng chẳng đúng. Thực tế, tổng số phút thi đấu của từng thành viên ĐT Đức gộp lại sau 4 trận lên tới 3.226 phút, còn con số đó bên phía Italia là 3.178 phút. Và trong khi Đức còn tới 6 cầu thủ chưa ra sân phút nào thì Italia chỉ còn 4, có nghĩa xét về mặt bằng chung thời lượng thi đấu, mỗi thành viên Mannschaft phải cày ải nhiều hơn.


Chưa hết, nếu Đức có tới 6 cầu thủ đã “nuốt” trọn 4 trận vừa qua (360 phút/người) và nếu tính cả Oezil, người đã chơi tới 348 phút thì con số đó phải là 7. Trong khi đó, chỉ có 3 tuyển thủ Italia mới chơi đủ 4 trận (Buffon, Pirlo, Marchisio), mà nếu gộp cả Bonucci (333 phút) hay De Rossi (343 phút), con số mới là 5. Nhìn vào đó, rõ ràng, Mannschaft cũng có cớ để biện minh cho 48 tiếng nghỉ thêm lắm chứ.



Lương Anh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn