Đi quá giới hạn, CĐV MU và Leeds bị cảnh sát điều tra

Thể thaoThứ Năm, 22/09/2011 08:06:00 +07:00

(VTC News)-Sở cánh sát Tây Yorkshire đã mở một cuộc điều tra nhằm vào CĐV hai đội khi họ cố tình chế giễu các nạn nhân trong hai thảm họa Munich và Istanbul.

(VTC News)-Sở cánh sát Tây Yorkshire đã mở một cuộc điều tra nhằm vào CĐV hai đội khi họ cố tình chế giễu các nạn nhân trong hai thảm họa Munich và Istanbul.

Những dư âm để lại sau trận đấu vòng 3 Carling Cup giữa chủ nhà Leeds với MU không nằm ở tỉ số mà ở màn cãi vã, chế giễu nhau giữa CĐV hai đội bóng một thời là kỳ phùng địch thủ này. Điều đáng buồn là sự tức giận và nóng nảy đã khiến họ vô tình gây nên tổn thương cho người thân của các nạn nhân thảm họa trong quá khứ.

CĐV Leeds tưởng niệm hai nạn nhân bị đâm trên tại Istanbul năm 2000.

Trên khán đàn Elland Road, các fan MU cất tiếng hát nhằm vào 2 CĐV Leeds bị đâm chết tại Istanbul trước thềm trận bán kết cúp UEFA với Galatasaray cách đây 11 năm. Đáp trả, các fan chủ nhà cũng chế một bài hát trêu chọc các nạn nhân trong thảm họa tồi tệ nhất lịch sử bóng đá tại Munich năm 1958 cướp đi gần như toàn bộ thành viên MU.

"Mọi việc đã đi quá giới hạn cho phép. Không thể chấp nhận được khi các CĐV ăn mừng hay chế giễu trước cái chết của người khác. Các tấm banner hay bài hát, tất cả cần bị loại bỏ. Tôi chắc rằng phần lớn CĐV hai đội đồng ý với điều đó", Malcolm Clarke, thành viên Hiệp hội CĐV Bóng đá bức xúc cho biết.

Thảm họa Munich 1958 cướp đi gần như toàn bộ sinh mạng của các thành viên MU.

Đồng quan điểm, Ray Fell, một CĐV của Leeds United phát biểu: "Bất cứ ai hát về vụ tai nạn máy bay hay bi kịch ở Istanbul đều xứng đáng bị lên án. Không có chỗ cho những người này trong trận đấu của chúng ta".

Bên cạnh đó, cảnh sát vùng Yorkshire xác nhận đang mở cuộc điều tra về sự việc. Tời thời điểm này, 21 người đã bị bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu những vụ việc căng thẳng như thế này xảy ra. Trước đây, fan của MU và Man City, fan của Liverpool và Everton cũng từng lớn tiếng chế nhạo nhau thông qua những bài hát, những câu châm chọc với lời lẽ thiếu tôn trọng dành cho nạn nhân trong các thảm họa bóng đá.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn