Klinsmann "tái xuất giang hồ" trên đất Mỹ

Thể thaoThứ Bảy, 30/07/2011 08:33:00 +07:00

(VTC News)-Sau khi sa thải Bob Bradley, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã mời Jurgen Klinsmann ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia nước này.

(VTC News)-Sau khi sa thải Bob Bradley, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã mời Jurgen Klinsmann ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia nước này.

Khi còn là cầu thủ, Jurgen Klinsmann đã góp công sức vào chức vô địch World Cup 1990 và Euro 1996 của đội tuyển Đức. Năm 1998, ông quyết định treo giày. Còn trên cương vị HLV, “Klinsi” đã để lại rất nhiều dấu ấn cùng “Cỗ xe tăng” ở World Cup 2006.

Jurgen Klinsmann  chính thức nhận lời dẫn dắt ĐT Mỹ.

Tuy nhiên, khi dẫn dắt “Hùm xám” Bayern Munich, Jurgen Klinsmann gặp thất bại rất nặng nề ở Bundesliga lẫn Champions League. Thế nên, sau khi mùa giải 2008/09 kết thúc ông bị sa thải trước thời hạn.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được chỉ định làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ. Tôi muốn lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Mỹ vì họ đã cho tôi cơ hội thể hiện mình. Tôi rất hào hứng với thử thách mới này”, cựu danh thủ của ĐT Đức vui vẻ phát biểu.

Dự kiến vào thứ Hai tới, Jurgen Klinsmann sẽ chính thức nhậm chức. Một tuần sau đó, “Klinsi” sẽ có màn ra mắt trước khán giả nhà khi ĐT Mỹ có trận cầu giao hữu với ĐKVĐ Cúp vàng CONCACAF, ĐT Mexico.

“Tôi đang lên kế hoạch tập hợp đội bóng để chuẩn bị cho trận đấu với Mexico. Nhưng xa hơn nữa là hướng tới vòng loại World Cup 2014”, cựu thuyền trưởng của Bayern Munich kết lại.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Hoàng Sơn

Bình luận
vtcnews.vn