Real lên tiếng vụ Marcelo trốn nghĩa vụ quốc gia

Thể thaoThứ Tư, 15/06/2011 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Theo Real, Marcelo không giả vờ chấn thương để trốn tránh nghĩa vụ khoác áo đội tuyển quốc gia.

(VTC News) – Real Madrid vừa lên tiếng giải thích rằng, hậu vệ Marcelo không giả vờ chấn thương để trốn tránh nghĩa vụ khoác áo đội tuyển quốc gia ở trận cầu giao hữu giữa Brazil và Scotland hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Thật bất ngờ khi trong danh sách triệu tập tham dự Copa America 2011 của Brazil không có tên hậu vệ trái Marcelo, mặc dù cầu thủ này vừa trải qua một mùa giải không đến nỗi nào cùng với Real Madrid.

Marcelo - cầu thủ đa năng của Real.

Trước thắc mắc của không ít người hâm mộ, HLV Mano Mano Menezes giải thích rằng: “Với tôi và mỗi người Brazil, điều quan trọng nhất trong bóng đá là nghĩa vụ đối với đội tuyển quốc gia. Tôi muốn các học trò của tôi hiểu chính xác điều đó. Bạn nên biết rằng, Brazil đang ở vào một thời kỳ khó khăn nên tất cả phải đoàn kết để mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.”

Ông tiếp tục: “Tôi biết vào một số thời điểm, cầu thủ gặp phải áp lực thi đấu ở CLB. Vì thế họ có lý do để nghỉ ngơi, nhưng cần phải tôn trọng các quyết định của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.”

Không đồng tình với những lời lẽ của HLV Mano Menezes, BLĐ Real đã lập tức bác bỏ. Đội chủ sân Bernabeu cho rằng, Marcelo không hề giả vờ chấn thương để trốn tránh nghĩa vụ đội tuyển quốc gia ở trận cầu giao hữu giữa Brazil và Scotland.

Họ đưa ra bằng chứng là sau khi trận đấu giữa Brazil và Scotland kết thúc, Marcelo vẫn không thể thi đấu ở trận Real gặp Sporting Gijon vào hôm 2/4/2011. Cầu thủ này chỉ trở lại sân cỏ 3 ngày sau đó khi Real hành quân đến sân của Tottenham để chơi trận tứ kết lượt về Champions League.

Từ đó, Real đưa ra kết luận: những lời than vãn của HLV Mano Menezes về trường hợp của Marcelo là thiếu cơ sở.

S.H


Bình luận
vtcnews.vn