Điểm tin chiều 3/6: Hiddink tiến dần tới Chelsea

Tổng hợpThứ Sáu, 03/06/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Hiddink tiến gần lại Chelsea, Arsenal lại săn hàng rẻ, Liverpool chuẩn bị "xả rác", MU gặp khó trong việc giữ chân Valencia...

(VTC News) - Hiddink tiến gần lại Chelsea, Arsenal lại săn hàng rẻ, Liverpool chuẩn bị "xả rác", MU gặp khó trong việc giữ chân Valencia...

1. Hiddink tiến gần lại Chelsea.
Huấn luyện viên trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến thêm một bước nữa trên con đường trở lại Chelsea bằng cách từ chối lời mời của PSV. Câu lạc bộ xứ sở hoa tulip muốn vị thuyền trưởng này trở về làm giám đốc kỹ thuật và giúp họ trở lại thời kỳ đỉnh cao như ở thời điểm gần 10 năm về trước.

Hiddink đã ở rất gần Chelsea 

Còn nhớ, dưới thời của Hiddink, PSV đã đạt được những tiến bộ vượt bậc cả về thành tích trên sân cũng như tư duy chiến thuật. Đỉnh cao của đội bóng Hà Lan chính là lọt vào tới bán kết Champions League mùa giải 2004-2005 và chỉ chịu thua AC Milan, đội sau này đã lên ngôi vô địch.

Với việc từ chối lời đề nghị của PSV, có thể thấy Guus Hiddink đã gần như xác định được tương lai của mình sẽ ở đâu khi mùa bóng mới bắt đầu. Mọi việc còn lại chỉ còn phụ thuộc vào Roman Abramovich và cái túi tiền của vị tỷ phú người Nga này nữa mà thôi.

2. Arsenal lại "săn" hàng rẻ. Pháo thủ vừa ra giá 4 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của chân sút West Brom, Peter Odemwingie. Mùa bóng vừa rồi là một kỷ niệm đáng nhớ với ngôi sao 29 tuổi này khi anh nổ súng tới 15 lần trong số 32 lần ra sân. Thành tích nổi bật ấy giúp tiền đạo người Nigeria lọt vào mắt xanh của Arsene Wenger và ông quyết tâm mang anh này về Emirates để củng cố lại hàng công, vốn dĩ đã mất Nicklas Bendtner, và gần như sẽ "đi tong" thêm cả Arshavin.

Arsenal lại săn hàng rẻ 

3. Liverpool chuẩn bị "xả rác". Một loạt những cái tên bị liệt vào hàng vô dụng và không đủ sức cống hiến đã được The Kop liệt kê đầy đủ. Những cái tên như Joe Cole, Milan Jovanovic, Paul Konchesky, Christian Poulsen và Brad Jone chắc chắn sẽ bị "gạch đít" khỏi danh sách Lữ đoàn đỏ ở mùa giải tới. Ngoài ra Philipp Degen, Nabil El Zhar và Emiliano Insúa cũng đang ở cảnh bấp bênh nếu như đội bóng thành phố cảng cần tiền để mua sắm.

4. MU gặp khó trong việc giữ chân Valencia.
Chơi cực hay trong giai đoạn cuối mùa bóng và chiếm luôn suất đá chính của Nani, Valencia đã làm Alex Ferguson cực kỳ hài lòng với những màn trình diễn xuất sắc. Vì thế mà chiến lược gia lão luyện này rất muốn tuyển thủ người Ecuador ở lại Old Trafford thêm 1 thời gian dài nữa. Mặc dù vậy, tiền vệ 27 tuổi này vẫn chưa chịu gia hạn thêm hợp đồng. Lý do là vì anh muốn nhận được thêm thù lao từ bản quyền hình ảnh cũng như khoản tiền lót tay sau khi ký vào hợp đồng mới.

5. Brad Friedel chính thức về Tottenham. Cuối cùng thì "Gà trống" cũng toại nguyện trong việc đi tìm người thay thế "anh hề" Gomes. Friedel đã đồng ý chuyển tới White Hart Lane sau khi hợp đồng của anh với Aston Villa đáo hạn vào cuối tháng này. Năm nay tuy đã 40 tuổi nhưng thủ môn người Mỹ vẫn tỏ ra vô cùng vững chãi trong khung gỗ. Lối bắt bóng không hoa mỹ nhưng cực kỳ chắc chắn của người gác đền này chắc chắn sẽ làm Harry Redknapp yên tâm hơn nhiều so với anh chàng Gomes.

Từ mùa bóng này, họ sẽ là đồng đội 

6. Adam Johnson hy vọng Tevez sẽ ở lại. Trước những tin đồn về việc "El Apache" có thể rời City of Manchester ngay trong hè này, Adam Johnson muốn ban lãnh đạo Man City có thể giữ được chân tuyển thủ xứ tango này ở lại. Theo ngôi sao người Anh thì cựu tiền đạo MU là người xuất sắc nhất mà anh từng thi đấu cùng và nếu để mất Tevez, đó sẽ là một sai lầm lớn của The Citizens.

7. Bỏ Fulham nhưng Mark Hughes lại không đến Aston Villa. Lý do là vì đội chủ sân Villa Park không muốn một kẻ bạc tình như cựu danh thủ MU. Thay vào đó, họ dành nhiều sự quan tâm hơn tới Carlo Ancelotti, người vừa bị Chelsea sa thải. Còn với chiến lược gia người xứ Wales, đây sẽ là một bài học đích đáng dành cho ông vì cái tội "đứng núi này trông núi nọ".

Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn