Điểm tin chiều 2/6: Real bật đèn xanh vụ Higuain

Tổng hợpThứ Năm, 02/06/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Real bật đèn xanh vụ Higuain, Liverpool 99% "vồ hụt" Hazard, Malouda buồn vì Chelsea, Real Madrid trở lại nhóm hạt giống...


(VTC News) - Real bật đèn xanh vụ Higuain, Liverpool 99% "vồ hụt" Hazard, Malouda buồn vì Chelsea, Real Madrid trở lại nhóm hạt giống...

1. Real bật đèn xanh vụ Higuain. Sự xuất sắc của Benzema trong thời điểm nóng nhất của mùa giải, sự xuất hiện (rất có thể) của Aguero ở mùa bóng sang năm, và đặc biệt là vị trí bất khả xâm phạm của Ronaldo, chừng ấy lý do khiến Gonzalo Higuain không tìm nổi cho mình lấy 1 vị trí chính thức.

Higuain sẽ được Real rao bán? 

Từng là đấng cứu rỗi cho cả "Bầy kền kền" ở mùa giải trước nhưng chấn thương quái ác đã cướp đi của tiền đạo người Argentina quá nửa mùa bóng năm nay. Sau khi trở lại, chân sút 24 tuổi vẫn không thể lấy lại được phong độ cao nhất và có vẻ như sự kiên nhẫn của Mourinho với anh đã không còn nhiều nữa.

Một số nguồn tin nội bộ cho hay Los Blancos đã sẵn sàng để "El Pipita" với cái giá 15 triệu bảng. Đó chắc chắn là một tin rất vui dành cho Arsenal, Tottenham và Manchester City. Với đẳng cấp đã được khẳng định cộng với tuổi đời còn rất trẻ, Higuain chắc chắn sẽ là một sự bổ sung hợp lý cho bất cứ đội bóng nào.

2. Liverpool 99% "vồ hụt" Hazard. Ngôi sao mới nổi của Lille gần như sẽ ở lại đội bóng nước Pháp thêm 1 năm nữa để tích lũy kinh nghiệm, giám đốc điều hành Frederic Paquet đã khẳng định như đinh đóng cột điều đó. Bất chấp lời đề nghị lên tới 20 triệu bảng của The Kop cùng một mức lương hậu hĩnh, tài năng trẻ người Bỉ vẫn cảm thấy đây chưa phải là lúc thích hợp để ra đi và anh sẽ suy nghĩ lại vấn đề này sau khi Euro 2012 diễn ra.

Hazard chưa muốn ra đi 

3. Malouda buồn vì Chelsea không muốn giữ anh lâu dài. Tất cả là vì tuyển thủ người Pháp đã ở tuổi băm, nghĩa là đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Cũng giống như Arsene Wenger ở Arsenal và Alex Ferguson ở MU, ban lãnh đạo The Blues cũng chỉ dành những bản hợp đồng năm một với các lão tướng và cựu cầu thủ của Lyon cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

4. Park Ji Sung chuẩn bị được gia hạn hợp đồng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp to lớn của tiền vệ người Hàn Quốc ở mùa bóng năm nay, đặc biệt là quãng thời gian cuối mùa. Thể lực bền bỉ cùng tinh thần đồng đội giúp anh trở thành xương sống trong hàng tiền vệ MU. Tất nhiên là với một mắt xích quan trọng như vậy, Alex Ferguson chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về việc giữ chân anh lại trong một thời gian dài nữa.

5. Real Madrid trở lại nhóm hạt giống Champions League. Sau 6 năm liên tiếp bị bật bãi ngay từ vòng 1/8, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã có được bước tiến lớn ở mùa bóng năm nay khi lọt vào tới tận bán kết, và chỉ chịu dừng bước trước Barcelona, đội bóng sau này đã lên ngôi vô địch. Phần thưởng cho sự khởi sắc ấy đó là Los Blancos đã leo lên vị trí thứ 6 trong bảng tổng kết những câu lạc bộ xuất sắc nhất châu Âu do UEFA tính toán. Cùng với đó, đội bóng của Jose Mourinho sẽ tránh được khá nhiều những cái tên sừng sỏ ở vòng đấu bảng, đồng thời giữ được thể lực sung mãn cho giai đoạn nước rút.

Real trở lại nhóm hạt giống 

6. Milan lại ra "đòn gió". Trước bức tường mang tên tiền bạc mà Palermo và Napoli đã dựng lên quanh những ngôi sao của họ, Rossoneri bất ngờ quay lưng lại với cả Pastore lẫn Hamsik. Theo phó chủ tịch Adriano Galliani, cả hai tiền vệ sáng tạo này đều không thật sự cần thiết trong sơ đồ chiến thuật mà đội bóng của ông đang dự định xây dựng.

7. Mark Hughes sẵn sàng tới Aston Villa. Đã hết hạn hợp đồng với Fulham, cựu huấn luyện viên trưởng của Manchester City hoàn toàn có quyền chọn cho mình 1 bến đỗ mới khi mùa giải 2011-2012 khởi tranh. Vì thế mà đội chủ sân Villa Park ngay lập tức ngỏ ý muốn nhận được sự phục vụ của cựu danh thủ MU này. Với những cái tên như Ashley Young, Stewart Downing hay Darren Bent, rõ ràng là sức cạnh tranh của Aston Villa vượt trội hơn hẳn những gì Mark Hughes đang có trong tay. Và ngày vị thuyền trưởng 47 tuổi tới thành phố Birmingham sẽ không còn xa nữa.

Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn