(VTC News)- Với việc không dính một thẻ đỏ nào trong suốt 37 trận đã qua của mùa giải, Fulham đang có cơ hội lớn dự Europa League mùa tới, điều mà đến một ông lớn như Liverpool cũng phải thèm thuồng.
Mùa giải 2010-11, Fulham đã gây ngạc nhiên lớn cho giới mộ điệu. Với khởi đầu tồi tệ khi chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 18 vòng, đội chủ sân Craven Cottage đã có lúc đối diện với nguy cơ lớn xuống chơi ở giải hạng nhất. Người ta chẳng còn nhận đâu ra bóng dáng của á quân Europa League mùa trước nữa.
Tuy nhiên, nửa sau của mùa giải, HLV Mark Hughes và các học trò đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Tận dụng đà hưng phấn từ chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên sân nhà đầu năm 2011, họ đã leo một mạch từ nửa dưới BXH lên vị trí thứ 8.
Dẫu vậy, điểm ấn tượng hơn cả mà Fulham để lại là sự thân thiện. Thân thiện từ lối đá của các cầu thủ, cách ứng xử nhã nhặn của một HLV nổi tiếng "máu nóng" tới cách cổ vũ rất fair play trên khán đài Craven Cottage. Tất cả những điểm ấy được thể hiện thông qua BXH fair play của FA và UEFA.
UEFA có quy định: hàng năm, 3 giải vô địch quốc gia dẫn đầu trong BXH fair play, được biết tới với cái tên UEFA Fair Play League, sẽ được "tặng" thêm một suất dự Europa League. Và tính đến thời điểm hiện tại, Premier League đang vững vàng ở vị trí thứ nhì với 8.196 điểm, xếp sau Na Uy với 8.293 điểm. Phải tới cuối tháng, UEFA mới đưa ra BXH cuối cùng cho mùa giải nhưng gần như chắc chắn, Premier League sẽ nhận được phần thưởng.
Đây được coi là một món quà vô cùng quý giá giành cho các CLB ở xứ sở sương mù. Không phải năm nào, Premier League cũng được đánh giá cao về mức độ fair play. Kể từ khi UEFA Fair Play League ra đời năm 1995, Anh mới có 6 lần vinh dự nằm trong top 3. Lần gần nhất họ được một suất đặc cách dự cúp châu Âu cách đây đã 3 năm (Man City là đại diện).
Hiện tại, theo BXH fair play ở hạng đấu cao nhất nước Anh, Chelsea đang bỏ xa các đối thủ còn lại với số điểm trung bình rất cao là 8,59. Tuy nhiên, họ đã chắc suất dự Champions League nên cơ hội mở ra cho hai đội bóng xếp sau là Fulham và Tottenham. Cả hai cùng có điểm trung bình là 8,43. Trong khi Fulham mới lĩnh 51 thẻ vàng và chưa bị đuổi khỏi sân một cầu thủ nào thì Tottenham đã lĩnh 2 thẻ đỏ cộng với thẻ vàng tương tự đối thủ.
Sở dĩ hai đội bóng này bằng điểm là do tiêu chí đánh giá của UEFA. Ngoài số lượng thẻ các CLB bị phạt, mức độ fair play còn được đánh giá thông qua: lối chơi cống hiến, sự tôn trọng đối thủ, trọng tài, cách ứng xử của quan chức, BHL và BLĐ đội bóng và thái độ của hội CĐV.
Fulham đang xếp thứ nhì, dù bằng điểm Tottenham, và nếu trong lượt trận cuối cùng của mùa giải, tiếp Arsenal, họ không để sự vụ đáng tiếc nào xảy ra, tấm vé dự Europa League sẽ "bay" về với sân Craven Cottage.
Có thể thấy, lợi ích to lớn từ việc chấm điểm fair play của UEFA. Nó vừa tạo cơ hội bước ra đấu trường châu lục cho các đội bóng nhỏ, có thực lực khiêm tốn, vừa khuyến khích lối chơi đẹp mắt và thân thiện tại các giải VĐQG thành viên. Và chắc hẳn, nhìn vào tấm gương Fulham, nhiều đội bóng khác ở Premier League sẽ có động lực để phấn đấu hơn.
Mùa giải 2010-11, Fulham đã gây ngạc nhiên lớn cho giới mộ điệu. Với khởi đầu tồi tệ khi chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 18 vòng, đội chủ sân Craven Cottage đã có lúc đối diện với nguy cơ lớn xuống chơi ở giải hạng nhất. Người ta chẳng còn nhận đâu ra bóng dáng của á quân Europa League mùa trước nữa.
Tuy nhiên, nửa sau của mùa giải, HLV Mark Hughes và các học trò đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Tận dụng đà hưng phấn từ chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên sân nhà đầu năm 2011, họ đã leo một mạch từ nửa dưới BXH lên vị trí thứ 8.
Mark Hughes đã bớt nóng tính hơn rất nhiều kể từ khi về Craven Cottage. |
Dẫu vậy, điểm ấn tượng hơn cả mà Fulham để lại là sự thân thiện. Thân thiện từ lối đá của các cầu thủ, cách ứng xử nhã nhặn của một HLV nổi tiếng "máu nóng" tới cách cổ vũ rất fair play trên khán đài Craven Cottage. Tất cả những điểm ấy được thể hiện thông qua BXH fair play của FA và UEFA.
Đây được coi là một món quà vô cùng quý giá giành cho các CLB ở xứ sở sương mù. Không phải năm nào, Premier League cũng được đánh giá cao về mức độ fair play. Kể từ khi UEFA Fair Play League ra đời năm 1995, Anh mới có 6 lần vinh dự nằm trong top 3. Lần gần nhất họ được một suất đặc cách dự cúp châu Âu cách đây đã 3 năm (Man City là đại diện).
Fulham đã gây ấn tượng mạnh với lối thi đấu thân thiện của mình. Họ là đội duy nhất tại Premier League chưa dính một chiếc thẻ đỏ nào. |
Hiện tại, theo BXH fair play ở hạng đấu cao nhất nước Anh, Chelsea đang bỏ xa các đối thủ còn lại với số điểm trung bình rất cao là 8,59. Tuy nhiên, họ đã chắc suất dự Champions League nên cơ hội mở ra cho hai đội bóng xếp sau là Fulham và Tottenham. Cả hai cùng có điểm trung bình là 8,43. Trong khi Fulham mới lĩnh 51 thẻ vàng và chưa bị đuổi khỏi sân một cầu thủ nào thì Tottenham đã lĩnh 2 thẻ đỏ cộng với thẻ vàng tương tự đối thủ.
Sở dĩ hai đội bóng này bằng điểm là do tiêu chí đánh giá của UEFA. Ngoài số lượng thẻ các CLB bị phạt, mức độ fair play còn được đánh giá thông qua: lối chơi cống hiến, sự tôn trọng đối thủ, trọng tài, cách ứng xử của quan chức, BHL và BLĐ đội bóng và thái độ của hội CĐV.
Fulham đang xếp thứ nhì, dù bằng điểm Tottenham, và nếu trong lượt trận cuối cùng của mùa giải, tiếp Arsenal, họ không để sự vụ đáng tiếc nào xảy ra, tấm vé dự Europa League sẽ "bay" về với sân Craven Cottage.
Không cần giàu có, đội hình mạnh mẽ, vẫn có cách để giành vé đi châu Âu! |
Có thể thấy, lợi ích to lớn từ việc chấm điểm fair play của UEFA. Nó vừa tạo cơ hội bước ra đấu trường châu lục cho các đội bóng nhỏ, có thực lực khiêm tốn, vừa khuyến khích lối chơi đẹp mắt và thân thiện tại các giải VĐQG thành viên. Và chắc hẳn, nhìn vào tấm gương Fulham, nhiều đội bóng khác ở Premier League sẽ có động lực để phấn đấu hơn.
Phá Hoàng
Bình luận