Chỉ trích trọng tài, Mourinho lĩnh án phạt nặng

Thể thaoThứ Bảy, 07/05/2011 05:04:00 +07:00

(VTC News) - UEFA vừa ra quyết định cấm Mourinho chỉ đạo 5 trận vì thói lộng ngôn.

(VTC News) – Sau khi Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Châu Âu ra quyết định cấm HLV Jose Mourinho chỉ đạo 5 trận đấu vì thói lộng ngôn, lập tức Real Madrid thông báo họ sẽ nhanh chóng nộp đơn kháng cáo cho ông thầy người Bồ Đào Nha.

Ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real và Barcelona, sau khi trọng tài Wolfgang Stark rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Pepe, HLV Jose Mourinho đã chạy ra đường biên để bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của “ông vua áo đen” người Đức. Sau trận đấu “Người đặc biệt” còn kịch liệt chỉ trích trọng tài Stark, đồng thời ám chỉ một số tổ chức như UNICEF, UEFA đang cố tình ủng hộ Barca, lập âm mưu chống lại Real của Mourinho.

Vì những phát ngôn không đúng mực, Mourinho bị UEFA cấm chỉ đạo 5 trận.

Không dừng lại ở đó, ở trận bán kết lượt về, kết thúc 90 phút thi đấu, trước sự chứng kiến của giới phóng viên, chiến lược gia người Bồ còn làm dấu tay ám chỉ trọng người Bỉ De Bleeckere đã cướp không của Real một bàn thắng.

Sau khi xem xét các báo cáo bằng văn bản của trọng tài cùng các video, Ủy ban kỷ luật của UEFA đã ra quyết định: “Huấn luyện viên của Real Madrid, Jose Mourinho, người  bị truất quyền chỉ đạo ở trận bán kết lượt đi với Barcelona đã những phát ngôn không đúng mực sau trận đấu. Vì thế, ông ấy bị cấm chỉ đạo 5 trận ở những giải đấu do UEFA tổ chức trong đó bao gồm trận bán kết lượt về”. Ngoài ra, “Người đặc biệt” còn phải nộp 50.000 euro.

Không chỉ Jose Mourinho lĩnh án, Real còn bị phạt 20.000 euro vì những hành động không đúng mực của CĐV đội nhà. Trong khi trung vệ Pepe, ngoài việc bị treo giò một trận vì chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết lượt đi còn phải nộp phạt thêm 20.000 euro.

Án phạt đích đáng dành cho những hành vi thiếu kiềm chế của Pepe. 

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng nộp đơn kháng cáo. Jose Mourinho chẳng làm gì sai cả. Ông ấy chỉ muốn bảo vệ mình và đội bóng. Vì thế, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng với Mourinho”, trợ lý Aitor Karanka cho biết sau khi Ủy ban kỷ luật UEFA ra thông báo phạt chiến lược gia người Bồ.

Trong khi đó, bên phía Barcelona, thủ thành Pinto cũng bị UEFA cấm thi đấu 3 trận do đã có những hành động mang tính khiêu khích đối thủ trong giờ nghỉ lao giữa trận đấu bán kết lượt đi. Như vậy, thủ môn này sẽ không có tên trong danh sách thi đấu khi Barcelona gặp MU ở trận chung kết vào ngày 28/5 tới.

Quốc Huy

Bình luận
vtcnews.vn