Thảm bại ở Nou Camp, Mourinho nhận trát từ "Nhà trắng"

Thể thaoThứ Năm, 05/05/2011 11:01:00 +07:00

(VTC News)- Ngay sau khi trở về từ Catalan, Jose Mourinho đã lập tức có buổi "điều trần" trước các thành viên trong ban lãnh đạo Real Madrid.

(VTC News)- Ngay sau khi trở về từ Catalan, Jose Mourinho đã lập tức có buổi "điều trần" trước các thành viên trong ban lãnh đạo Real Madrid.

Với thành tích có phần nghèo nàn của Real ở thời điểm hiện tại, cùng màn thể hiện "xấu xí" ở các trận El Clasico, không ngạc nhiên khi Mourinho bị chủ tịch Florentino Perez triệu tập ngay khi vừa về tới Madrid. Ông chủ "Nhà trắng" muốn nhận được câu trả lời cho thất bại toàn diện của Los Blancos cả trên sân bóng lẫn hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

Mourinho sẽ có thêm thời gian để chứng tỏ mình. 

Tuy nhiên, với sự điềm tĩnh vốn có của mình, Mourinho đã hoàn toàn thuyết phục được Perez. Để rồi bỏ lại sau lưng cái không khí căng thẳng và buồn bã, cả hai đã cùng ngồi lại với nhau để tìm ra con đường giúp Real hồi sinh vào mùa giải tới. Đây được xem là động thái hết sức bất ngờ của Perez người vốn rất thiếu kiên nhẫn và từng sa thải Fabio Capello vì những lí do tương tự, thậm chí chiến lược gia người Ý chính là tác giả cuộc lật đổ thần sầu của Real trước chính Barca ở La Liga vài năm về trước.

Song không phải ai cũng giữ được sự điềm tĩnh ấy. Tờ Marca vừa khẳng định tổng giám đốc của Real Jorge Valdano đã bí mật liên hệ với cựu HLV của ĐT Argentina, Marcelo Bielsa. Là bạn thân của Valdano và cũng là người có "số má" trong giới túc cầu, Bielsa đang nhận được rất nhiều hậu thuẫn để ngồi vào chiếc ghế nóng tại Bernabeu.

Fabregas sẽ là tân binh của Real ở mùa giải tới ? 

Theo những lí giải của phe chống Mourinho trong "Nhà trắng" thì một CLB được đầu tư hơn 400 triệu euro trong 2 mùa giải liên tiếp không thể trình diễn một gương mặt phản cảm như hiện tại. Chiến thắng phải tự do Real quyết định chứ chẳng nằm trong đôi chân của Kaka, Ronaldo hay tiếng còi méo của một ông trọng tài.

Hiện chưa rõ động thái tiếp theo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thế nào, nhưng chắc chắn sẽ lại có một cuộc cải tổ sâu rộng ở Madrid. Nhiều ngôi sao xẹt sẽ phải ra đi, thay vào đó là những cầu thủ biết phục vụ ý đồ và phong cách chiến thuật của Mourinho. Nên nhớ, chỉ đến mùa giải thứ 2, các CLB dưới tay ông thầy người Bồ mới thực sự phát huy được sức mạnh như Porto hay Inter Milan ngày trước. Thế nên, nếu Perez biết thức thời như Moratti thì ắt hẳn ông sẽ chẳng phải mãi sống trong cái bóng của Barcelona như hiện tại.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn