“Real và Barca làm tổn hại đến hình ảnh bóng đá TBN”

Thể thaoThứ Bảy, 30/04/2011 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Cựu chủ tịch Real,Calderon cho biết, việc Real và Barca đâm đơn kiện nhau lên UEFA chẳng hay ho gì.

(VTC News) – Cựu chủ tịch Real, Ramon Calderon cho biết, việc Real và Barca đâm đơn kiện nhau lên UEFA chẳng hay ho gì, trái lại điều đó còn làm hoen ố hình ảnh đẹp của bóng đá Tây Ban Nha.

Real và Barca, hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha và là hai trong số những đội bóng được yêu thích nhất thế giới. Trong đội hình của hai đội sở hữu nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay, như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xavi hay Pique.

"Cuộc cãi vã giữa Real và Barca đang làm tổn hại hình ảnh bóng đá đẹp của Tây Ban Nha."

Thế nên, khi Real gặp Barca, giới túc cầu chờ đợi một trận cầu đẹp mắt sẽ diễn ra. Nhưng rạng sáng ngày 28/4, ở trận bán kết lượt đi Champions League, hai đội đã trình diễn một thứ bóng đá đầy tiểu xảo, và nếu không có hai bàn thắng đẳng cấp của Messi, có lẽ trận đấu là một trong những trận chán nhất trong suốt chiều dài lịch sử của các cuộc đối đầu “Siêu kinh điển”.

“Việc Barca và Real lôi nhau ra kiện cáo nhau rõ ràng là một sai lầm lớn. Nên nhớ rằng, La Liga đang là một trong những giải đấu hàng đầu Thế giới, còn đội tuyển quốc gia của chúng ta vừa giành chức vô địch World Cup. Sự hục hoặc giữa Real và Barca chỉ làm tổn hại đến hình ảnh đẹp của bóng đá Tây Ban Nha mà thôi”, Ramon Calderon nói.

Bên cạnh đó, vị cựu chủ tịch của Real còn cho biết, Florentino Perez đã sai lầm khi thuê Mourinho về làm HLV, bởi chiến lược gia người Bồ chỉ toàn gây rắc rối cho đội bóng với những phát biểu ngông cuồng. “Real là một đội bóng lớn, có lòng tự trọng nên cần gì phải đi đôi co với trọng tài trong phòng họp báo. Đó quả là điều đáng xấu hổ”, R.Calderon kết luận.

Việt Hưng

Bình luận
vtcnews.vn