Sao Brazil bị phân biệt chủng tộc tại London

Thể thaoThứ Hai, 28/03/2011 03:05:00 +07:00

(VTC News) - Cùng đội tuyển Brazil tới London đá giao hữu với Scotland, “thần đồng” bóng đá Neymar đã hứng chịu sự lăng mạ của khán giả.

(VTC News) - “Thần đồng” bóng đá Neymar Neymar vừa tuyên bố anh đã phải hứng chịu sự lăng mạ của khán giả ở Anh khi cùng đội tuyển Brazil tới London đá giao hữu với Scotland hôm thứ Bảy.

Các tuyển trạch viên Chelsea, đội đang rất “khát” Neymar có lẽ đã di chuyển từ phía Tây sang mạn Bắc London để xem giò cẳng của Neymar. Họ sẽ có nhiều thông tin để báo cáo khi Brazil giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Neymar ghi cả 2 bàn thắng (một quả penalty) nhưng trận đấu lẽ ra đã hoàn hảo hơn với tiền đạo trẻ này nếu anh không phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc của CĐV ở Emirates, sân tổ chức trận giao hữu này.

Neymar cáo buộc một số người đã la ó mang tính chất phân biệt chủng tộc khi anh chuẩn bị thực hiện quả penalty.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sportv của Brazil sau khi ghi các bàn thắng thứ 2 và thứ 3 cho Selecao, tài năng sáng giá xứ samba cho biết, anh đã phải hứng chịu những tiếng la ó, xỉ vả mang tính chất phân biệt chủng tộc khi anh chuẩn bị thực hiển quả phạt đền ở phút thứ 77.

“Họ chế giễu tôi rất nhiều, nhất là khi tôi chuẩn bị đá penalty. Cả sân vận động đều chế nhạo tôi. Bầu không khí phân biệt chủng tộc bao trùm thật đáng buồn. Chúng tôi đã rời nước mình để tới đây chơi bóng và mọi thứ lại thành ra thế này”, Neymar nói.

Sở dĩ các CĐV Scotland nhạo báng chân sút của Santos là bởi pha va chạm giữa anh với tiền vệ Scott Brown ở hiệp 1. Neymar đã cố tình nằm sân để bác sĩ chăm sóc sau pha va chạm gần như vô hại, sau đó anh rời sân một cách chậm chạp, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Neymar lập cú đúp đầu tiên cho đội tuyển Brazil.

Kênh Sportv cũng đưa tin về việc một quả chuối đã được ném về phía Neymar khi hiệp 2 trận đấu kết thúc (ném chuối được xem là một hành động phân biệt chủng tộc, với ngụ ý xem đối phương là khỉ - PV).

Cả HLV Mano Menezes của Brazil và Craig Levein của Scotland đều cho biết không nhìn thấy pha ném chuối đó. Ông Menezes cho biết: “Tôi không nhìn thấy tình huống ấy. Nếu nó xảy ra thì thật đáng tiếc”.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Mặc dù vậy, Sportv cho biết, tiền vệ Lucas Leiva của Brazil đã trông thấy quả chuối trên sân và nhặt nó lên. “Chủ nghĩ phân biệt chủng tộc đã không còn chỗ đứng trong thế giới này. Họ nói châu Âu là thế giới thứ nhất nhưng đó là nơi xảy ra nạn phân biệt chủng tộc nhiều nhất. Điều đó phải thay đổi, ngày nay mọi người đều bình đẳng. Đó là vấn đề của sự tôn trọng”, Lucas bình luận.

Roberto Carlos cũng mới “ăn chuối”.

Mới đây, cựu tuyển thủ Brazil Roberto Carlos (đang chơi cho CLB FC Anzhi Makhachkala của Nga) cũng phải bất đắc dĩ nhận một quả chuối từ một CĐV Zenit St. Petersburg.

Bích Bùi

Các thí sinh quan tâm đến cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn