Arsene Wenger tố cáo “chủ nghĩa độc tài” UEFA

Thể thaoThứ Sáu, 11/03/2011 10:32:00 +07:00

(VTC News) - Arsene Wenger đã tố ủy ban kỷ luật của UEFA đang hành xử theo “một chế độ độc tài”.

(VTC News) - Quá điên tiết với cách hành xử của UEFA, HLV Arsene Wenger đã tố cáo tổ chức do người đồng hương Michel Platini đứng đầu là “những kẻ độc tài”, và theo thuyền trưởng của Arsenal, ủy ban kỷ luật của UEFA đang hành xử theo “một chế độ độc tài” (a dictatorship).

Arsene Wenger giận dữ cũng phải, bởi đáng lẽ ra phải nhắc nhở trọng tài Massimo Busacca, ủy ban kỷ luật của UEFA lại đưa Arsene Wenger và học trò Samir Nasri của ông vào diện điều tra vì “những phát ngôn không thỏa đáng” với ông vua áo đen người Thụy Sĩ chỉ vì “dám” bình luận về quyết định rút thẻ đỏ ngớ ngẩn với Van Persie.

Wenger tranh cãi với trọng tài Busacca.
Bởi thế, với một cá tính mạnh mẽ như Arsene Wenger, ông không chấp nhận nhún nhường. Đêm qua, chiến lược gia 61 tuổi đã tuyên chiến với ủy ban kỷ luật của UEFA bằng cách gọi họ là “một chế độ độc tài”, và mô tả cách cư xử của họ là “quá ngạo mạn”. “Giáo sư” cũng kiên quyết bảo vệ đấu pháp của mình đã áp dụng ở Nou Camp khi một số tờ báo ở Tây Ban Nha mỉa mai rằng Pháo thủ thua trận vì “phản bội” phong cách quyến rũ của mình.

“Tôi hoàn toàn phủ nhận mọi lời cáo buộc. Tôi không thể hiểu được nó tới từ đâu. Thêm một chút khiêm tốn có thể khiến UEFA làm việc tốt hơn. Sẽ tốt hơn nếu họ xin lỗi về những điều đã xảy ra, hơn là đi buộc tội những người không làm gì sai cả”, Wenger bức xúc.

“UEFA cần phải nhìn nhận lại những điều đã diễn ra đêm thứ Ba (trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở Nou Camp). Nó lẽ ra đã có thể hay hơn. Trận lượt đi là một sự quảng bá tuyệt vời cho bóng đá nhưng trận đấu lượt về đã bị hủy hoại. Điều duy nhất người xem còn nhớ về nó là quyết định rút thẻ đỏ (với Van Persie) đã giết chết trận đấu”.

“Arsenal đã bị trả giá. Chúng tôi bị đá khỏi Champions League, chúng tôi mất một trong số những hoài bão lớn của mình, bị trừng phạt với những tổn thương lớn, và rồi, chúng tôi lại phải nói lời xin lỗi UEFA. Chúng tôi không làm gì sai. Họ tổ chức ra giải đấu và điền tên các trọng tài. Quyết định của trọng tài đã làm tan nát những ai yêu bóng đá”, Wenger chua chát.

Samir Nasri tranh cãi với Massimo Busacca sau khi trận đấu ở Nou Camp kết thúc.

“Khi bạn có một trận đấu ở đẳng cấp ấy, bạn không thể đưa ra những quyết định như thế và phô bày một sự ngạo mạn kiểu đó. Chúng ta đều hiểu mình có thể đã quyết định sai nhưng rồi sau đó nó trở thành một kiểu hành xử độc tài. Thật không hề có chút đồng cảm nào”.

Sau khi Wenger và Nasri bị ủy ban kỷ luật UEFA buộc tội vì những phát ngôn với ông Busacca, CLB Arsenal đã phản ứng dữ dội, họ đã thu thập và gửi lên UEFA hồ sơ kháng cáo vào hôm qua, bao gồm cả chi tiết những lời bình luận trong đường hầm. Wenger cho biết, ông sẽ giải trình trước UEFA và không muốn công khai nó trên các phương tiện truyền thông.

“Hãy cứ kiểm tra bất kỳ điều gì tôi nói trên TV sau trận đấu. Nếu tôi làm gì sai, tôi sẵn sàng chịu phạt”, Wenger phát biểu.

Fabregas sẽ không thể tham dự trận đấu với Manchester United ở tứ kết FA Cup.

Về lời bình luận thiếu thiện cảm của Xavi dành cho Arsenal (Xavi nói, Arsenal chơi bóng thiếu sự say mê) và việc The Gunners không có một cú sút nào ở Nou Camp, Wenger cho biết: “Mọi người có thể nói điều họ muốn nhưng chúng tôi không có lựa chọn khác. Chúng tôi không có ý định dàn quân trên một nửa sân. Nếu chúng tôi bố trí hai hậu vệ đá ở vị trí tiền vệ cánh thì mọi người hãy nói chúng tôi chỉ muốn phòng thủ, đằng này chúng tôi đã chơi với Tomas Rosicky, Samir Nasri, Cesc Fabregas, Jack Wilshere, Robin van Persie và Abou Diaby, tất cả họ đều không phải cầu thủ có thiên hướng phòng ngự”.

“Bạn phải phân tích dựa trên cả 2 trận đấu. Chúng tôi sút nhiều hơn Barcelona ở trận lượt đi và chúng tôi sẽ sút bóng trong 30 phút cuối trận lượt về nếu vẫn được đá với 11 người chống 11. Chúng tôi đã bị họ chế ngự, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng Barcelona cũng chỉ có 2 cú sút trúng đích trong hiệp 1, cộng với bàn thua đầu tiên chúng tôi phải nhận và cú sút phạt khiến Wojciech Szczesny trận khớp ngón tay”.

Cú sút phạt của Dani Alves khiến Szczesny chấn thương.

Chấn thương của Szczesny là một tổn thất nữa cho đội quân vốn đã đầy thương tích của Wenger. Họ sẽ bước vào trận đại chiến với Manchester United ở tứ kết FA Cup vào ngày mai.


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn