10 tiền đạo “hot” mùa đông: Hầu hết tuổi… băm!

Thể thaoThứ Sáu, 14/01/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Goal đã chỉ ra 10 tiền đạo sẽ là “hàng hot” cho nửa tháng còn lại của thị trường châu Âu, tuy nhiên...

(VTC News) - Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã đi qua được một nửa thời gian với khá ít thương vụ thành công gây chú ý như Edin Dzeko, Ronaldinho, Wayne Bridge. Tờ Goal đã chỉ ra 10 tiền đạo sẽ là “hàng hot” cho nửa tháng còn lại của thị trường châu Âu, tuy nhiên điều đặc biệt là 7/10 người trong số họ đều đã bước sang tuổi 30.

Mounir El Hamdaoui - Ajax (27 tuổi)

Tiền đạo người Moroco đang sống nốt những ngày “hờ hững” ở Amsterdam do không được lòng tân HLV Frank de Boer. Cái tên El Hamdaoui đã bị gạt đi không thương tiếc trong danh sách thi đấu giữa Ajax và AC Milan trong khuôn khổ Champions League hồi tháng 12 vừa qua.

Gần đây, người ta thấy anh tập luyện trở lại cùng đội nhưng khả năng cựu tiền đạo Tottenham ra đi là rất lớn. Mới đây, Galatasaray của Hy Lạp đã ngỏ ý muốn có El Hamdaoui.

Djibril Cisse - Panathinaikos (30 tuổi)

Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Cisse đang lấy lại phong độ tuyệt vời như thời đỉnh cao của anh. Và vì thế, không quá khi nói rằng khuôn khổ của giải VĐQG Hy Lạp bổng trở nên chật hẹp với Cisse.

Theo một số nguồn tin thì tiền đạo người Pháp có thể sẽ đến Bordeaux với bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro, một sự bổ sung cần thiết cho nhà cựu vô địch Ligue 1 (bị hạ bệ mùa giải trước).


Roque Santa Cruz - Manchester City (30 tuổi)

Roque Santa Cruz là một minh chứng rõ ràng cho việc: CLB giàu nhất thế giới + bản hợp đồng đắt đỏ chưa chắc đã là lựa chọn tốt cho các tiền đạo giỏi. Hơn 1 năm ở nửa xanh thành Manchester, vì những chấn thương dai dẳng, Santa Cruz chỉ ra sân được 8 trận, 16 lần dự bị và đến thời điểm này trở thành “hàng thừa” trong mắt HLV Roberto Mancini.

Cựu HLV của Inter Milan đã sẵn sàng mở đường cho Santa Cruz về lại CLB cũ Blackburn Rover, nơi anh từng ghi đến 23 bàn trong mùa giải 2007/08 khiến nhiều đại gia châu Âu phải “phát sốt” săn tìm chữ ký của anh.

Amauri - Juventus (31 tuổi)

Từng là tay săn bàn chủ lực của Palermo nhưng Amauri lại không thành công ở Juventus. Một sự chia tay sẽ là điều vui vẻ cho cả hai bên và BLĐ “Bà đầm già” cũng đã sẵn sàng cho điều này.

Chỉ cần có CLB “dạm hỏi”, Juve sẽ không ngần ngại “gật đầu”. Cho đến thời điểm này, Liverpool, Fiorentina và Real Madrid là những CLB đã để mắt tới Amauri.


Robbie Keane - Tottenham Hotspur (30 tuổi)

Rời Tottenham trong tư thế một người hùng để đến Liverpool, sau 2 năm kể từ ngày trở về CLB cũ Robbie Keane không thể tìm lại phong độ đỉnh cao.

Trở thành người thừa mòn mỏi trên băng ghế dự bị rõ ràng không thể khiến một cầu thủ lớn như Keane thỏa mãn. Việc ra đi của anh do đó trở thành tất yếu, và West Ham, Birmingham là 2 CLB đang muốn có chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Spurs. 

Vagner Love - CSKA Moscow (26 tuổi)

Tiền đạo 26 tuổi từng được đồn đại là sẽ gia nhập Flamengo cùng với Ronaldinho, nhưng thực tế anh muốn đầu quân cho một CLB lớn ở lục địa già. Gia nhập CSKA năm 2004, Love đã trở thành người hùng của CLB khi ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng góp vào những danh hiệu của đội bóng.

Theo một số nguồn tin, CSKA Moscow sẽ chỉ bán cầu thủ của mình với giá 30 triệu USD, và biết đâu đó một đại gia châu Âu nào đó sẽ muốn có chữ ký của anh?

David Trezeguet - Hercules (33 tuổi)

Đã ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp nên không ngạc nhiên khi Trezeguet nằm trong danh sách cần thanh lý của Hercules để giảm quỹ lương. Đội bóng Tây Ban Nha muốn có Royston Drenthe, theo một số nguồn tin thì Trezeguet sẽ là một phần các thêm trong bản hợp đồng này.

Tất nhiên tiền đạo người Pháp vẫn muốn ở lại Hercules để “dưỡng già”, nhưng quyền quyết định không nằm trong tay anh nữa. Một sự trở lại với nước Ý, làm dự bị ở các CLB như Lazio, Inter hoặc Fiorentina chẳng hạn cũng không phải là giải pháp tồi với Trezegol.

Miroslav Klose - Bayern Munich (32 tuổi)

Cũng như Robbie Keane, Klose là người hùng của Bayern Munich, nhưng do tuổi đã “về chiều” anh không còn cần cho đội bóng nữa. Cú “vồ hụt” cúp Champions League năm ngoái rõ ràng sẽ khiến “Hùm xám” càng thêm thèm khát và không ngừng gia tăng sức trẻ để đoạt ngôi của Inter.

Tuy vậy, với khả năng “sát thủ” thiên bẩm, Klose vẫn có sức hút với nhiều đội bóng khác. Theo nhiều nguồn tin thì Lazio đang rất muốn có Klose; trong khi một số nguồn khác cho biết ngay cả Jose Mourinho cũng hứng thú với người ghi nhiều bàn thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup.

Emmanuel Adebayor - Manchester City (27 tuổi)

Giống như người đồng đội Roque Santa Cruz, Adebayor đang đánh mất vị trí của mình ở Man City. Với chiến lược liên tục bổ sung ngôi sao mới, gần nhất là Mario Balotelli và Edin Dzeko, cộng với việc Carlos Tevez tiếp tục phong độ tuyệt vời, Adebayor mất chỗ là điều dễ hiểu.

Tiền đạo người Togo từng ngỏ ý muốn trở lại “bến cũ” Arsenal nhưng xem ra HLV Arsene Wenger không mặn mà. Một vài tờ báo châu Âu cho rằng có thể Adebayor sẽ được chuyển đến Real Madrid. HLV Roberto Mancini đã gật đầu cho tiền đạo này ra đi, chỉ còn chờ Jose Mourinho – liệu “người đặc biệt” có ưng tiền đạo cao kều người Togo?

Diego Forlan - Atletico Madrid (32 tuổi)

Thực ra không có vấn đề gì trong mối quan hệ giữa Quả bóng vàng World Cup 2010 với CLB nơi anh đang gắn bó cả. Chỉ có điều, chấn thương liên tục kể từ đầu giải khiến cựu cầu thủ MU không còn nhả đạn cho Atletico nữa, và có lẽ sẽ rất lâu anh mới lấy lại được phong độ sau đợt nghỉ dài này – nhất là khi tuổi đã cao.

Juventus đã ra giá 10 triệu euro cho tiền đạo 32 tuổi này.

Minh Quân (theo Goal)

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.

Bình luận
vtcnews.vn