UEFA hẹn lịch tái đấu cho Italia và Serbia

Thể thaoThứ Ba, 19/10/2010 10:14:00 +07:00

(VTC News) - Vụ bạo loạn kinh hoàng ở Marassi 1 tuần trước đã buộc Italia và Serbia phải tái đấu vào ngày 29/10 tới.

(VTC News) - Vụ bạo loạn ở sân Marassi vào ngày 12/10 đã khiến LĐBĐ của cả Italia lẫn Serbia đều lo ngay ngáy. Trong khi chủ nhà thì lo một án phạt thì các vị khách luôn nơm nớp sợ bị xử thua trắng 0-3.


Sau khi vụ việc tồi tệ diễn ra, Italia đã đệ đơn lên cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu với hy vọng được xử thắng 3-0, còn đối thủ của họ lại hy vọng sẽ có 1 trận đấu bù. Tuy nhiên các quan chức của FIGC (LĐBĐ Italia) không đời nào muốn những cầu thủ con cưng của họ phải "nai lưng" ra hành xác bởi 1 lỗi xuất phát từ đối phương.

Italia và Serbia sẽ gặp lại nhau sau vào tuần sau.

Antonello Valentini, giám đốc FIGC đã bộc lộ rõ quan điểm của mình: "Tổ chức lại trận đấu là một món quà không thể tuyệt vời hơn dành cho Serbia, những người đã cố tình lấp liếm đi sự thật". Mặc dù vậy lúc được hỏi về tình trạng an ninh không được đảm bảo tại sân hôm đó, khi ban tổ chức vẫn cho phép các cổ động viên được đốt lửa trên các khán đài thì vị giám đốc này lại không thể biện minh.

Những rắc rối giữa 2 bên đã khiến UEFA phải nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoát. Và ngày hôm qua, Michel Platini, chủ tịch UEFA, đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó thì trận đấu hôm 12/10 sẽ được tổ chức lại vào ngày 29/10 tới, nhưng sẽ không có bất cứ một CĐV nào của đội khách được phép "bén mảng" tới sân.

Dù sẽ không nhận được sự cổ vũ từ các CĐV nhà nhưng đối với Serbia thì quyết định trên của LĐBĐ châu Âu cũng đã mang tới niềm vui lớn cho họ. Cánh cửa vào vòng chung kết Euro 2012 vẫn rộng mở và họ sẽ tìm mọi cách để cản bước tiến của Azzurri, đội đang dẫn đầu bảng C và hơn họ 3 điểm trên bảng xếp hạng.


Âu Âu


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.


Bình luận
vtcnews.vn