Đả bại Romania, Pháp soán ngôi nhất bảng

Thể thaoChủ Nhật, 10/10/2010 07:47:00 +07:00

(VTC News) - Chơi trên chân và tạo được số cơ hội nhiều hơn hẳn đối thủ nhưng cũng phải chờ đến những phút cuối, Pháp mới ghi được 2 bàn thắng.

(VTC News) - Ép sân Romania ngay từ sau tiếng còi khai cuộc nhưng sự phung phí cơ hội của các chân sút áo lam đã buộc họ phải chờ đến những phút cuối mới có thể chọc thủng lưới được các vị khách.


Hai trận hòa liên tiếp của Albania và Belarus đã vô tình mở ra cơ hội rất lớn cho ĐT Pháp “đánh chiếm” ngôi đầu bảng D. Chỉ cần vượt qua Romania, đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới sẽ vượt lên trên các đối thủ. Chính vì vậy nên đoàn quân của Laurent Blanc bước vào trận đấu muộn nhất lượt trận thứ ba vòng loại Euro 2012 với quyết tâm rất cao.

Nasri (trái) đã thi đấu khá ấn tượng.

Dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Ribery, Anelka hay Evra nhưng Pháp vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Dàn cầu thủ đồng đều cộng với phong độ cao của họ trong màu áo các CLB đã dễ dàng giúp đội chủ nhà dồn những chiếc áo vàng vào thế phòng ngự. Và nếu Malouda chính xác hơn trong pha dứt điểm cuối cùng ở phút thứ 18 thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều với “chú gà trống Galois”.

Kiểm soát bóng gấp rưỡi đối phương và tung ra số cú sút gần gấp … 3 lần nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội khi các chân sút áo lam đã tỏ ra quá nóng vội trong những giây phút quyết định. Sự năng nổ của một mình Samir Nasri là không đủ để kéo lại hàng công không biết chắt chiu những cơ hội. Những pha bỏ lỡ của Valbuena và Benzema trong những phút cuối hiệp 1 càng làm khán giả trên sân Stade de France thêm phần lo lắng.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không mấy tốt đẹp hơn cho ĐT Pháp khi Romania với sự chỉ huy của đội trưởng Chivu vẫn xây dựng được một bức tường khá kín kẽ trước khung thành của thủ môn Pantilimon. Thi thoảng họ cũng làm các khán giả nhà phải giật mình sau tình huống bứt tốc của Stancu, hay đáng kể nhất là cú sút của Sapunaru. Đáng tiếc là tỷ số vẫn chưa được mở.

Gourcuff vào sân và ngay lập tức trở thành thần tài.

Chỉ đến khi HLV Blanc quyết định tung bộ đôi Remy và Gourcuff vào sân thì đội bóng của ông mới khai thông được thế bế tắc. Phút thứ 83, tiền đạo đang khoác áo Marseille đã kết thúc hoàn hảo một pha phản công nhanh từ sân nhà bằng pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Pantilimon. Chưa dừng lại ở đó, đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Gourcuff, tân binh của Lyon, đã có pha đệm bóng cận thành dễ dàng, ấn định tỷ số 2-0 cho đội nhà.

Với 3 điểm có được đêm nay, Pháp đã tạm thời leo lên ngôi đầu bảng D với 6 điểm sau 3 lượt đấu. Họ đã vượt lên trên Albania và Belarus, 2 đội đều chỉ có được 1 điểm vào đêm qua. Chiến thắng này cũng tạm thời dẹp yên được làn sóng chỉ trích nhắm vào ĐT Pháp sau sự cố ở Nam Phi, giúp họ có thêm niềm tin trong cuộc tiếp đón Luxembourg sau đây 4 ngày.

Remy mở tỷ số ở phút thứ 83.

Gourcuff ấn định tỷ số ở phút cuối trận.

Đội hình thi đấu
Pháp: Hugo Lloris; Anthony Reveillere; Adil Rami; Philippe Mexes; Karim Benzema (Dimitri Payet 86'); Samir Nasri (Yoann Gourcuff 74'); Florent Malouda; Yann M'Vila; Alou Diarra; Mathieu Valbuena (Loïc Remy 68'); Gael Clichy
Romania: Costel Pantilimon; Cristian Sapunaru; Razvan Rat; Gabriel Tamas; Cristian Chivu; Mirel Radoi; George Florescu; Razvan Cocis (Mihai Roman 87'); Bogdan Stancu; Ianis Zicu (Ciprian Deac 46'); Daniel Niculae (Ciprian Marica 63')

Bàn thắng: Remy (83'); Gourcuff (90')

Tỷ số: Pháp 2 - 0 Romania


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn