Triệu tập ĐT Đức: Vì toàn "măng non" nên...

Tổng hợpThứ Bảy, 02/10/2010 07:43:00 +07:00

(VTC News) - Đợt triệu tập lần này cho thấy sự trẻ hóa đội hình ở tuyển Đức đang được tiến hành… nhỏ giọt, vì đội hình A của Joachim Loew đã toàn người trẻ.

(VTC News) - Đợt triệu tập lần này cho thấy sự trẻ hóa đội hình ở tuyển Đức đang được tiến hành… nhỏ giọt, vì đội hình A của Joachim Loew đã toàn người trẻ.

17 người góp mặt trong thành phần Mannschaft đoạt huy chương Đồng tại Nam Phi tháng 7 vừa qua đều được điền tên trong danh sách chính thức của Joachim Loew, trong đó các trụ cột như Philip Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mesut Oezil, Thomas Mueller và Miroslav Klose tiếp tục có mặt trong danh sách triệu tập của cựu HLV Stuttgart. Vẫn như thường lệ, Bayern Munich chiếm đa số trong thành phần đội tuyển với 7 tuyển thủ.

Với thành phần vốn đã toàn “măng mới mọc”, Loew hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào ngoại trừ sự xuất hiện của một gương mặt mới từ Dortmund, tiền vệ trẻ Kevin Grosskreutz. Năm nay 22 tuổi, Grosskreutz không còn thi đấu cho đội U-21 nên đã được Loew cất nhắc lên tuyển.

Lính mới: Kevin Grooskreutz (áo vàng) lên tuyển nhờ gây ấn tượng tại Dortmund.

Trên thực tế đây không phải lần đầu tiên Grosskreutz góp mặt ở ĐTQG khi anh đã từng chơi trận giao hữu với Malta hồi tháng 5 năm nay. Là một tiền vệ cánh năng nổ với kỹ thuật khéo léo và thể hình không thua gì những trung vệ cao to, cầu thủ sinh ra tại Tây Đức này còn được đánh giá hơn hẳn Thomas Mueller về khả năng đột phá và chơi ở nhiều vị trí khác như hộ công hay tiền đạo.

Trong danh sách này cũng có một số sự trở lại đáng chú ý của Rene Adler, thủ môn số 1 trên thực tế của tuyển Đức trước khi dính chấn thương và phải ngồi nhà xem đàn em Manuel Neuer bay nhảy ở Nam Phi. Tương tự đó là Heiko Westermann, người sẽ chắc chắn nắm suất chính thức khi Arne Friedrich đã đến tuổi “băm” và muốn tập trung cho CLB.

Sau khi đã biến Bỉ và Azerbaijan thành “bị bông” đầu tháng trước, Mannschaft sẽ đón tiếp đối thủ khó chịu Thổ Nhĩ Kỳ tại Allianz Arena ngày 8/10 trước khi bay sang châu Á 4 ngày sau để hội kiến với Kazakhstan, đội đang thua Việt Nam 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (126).

Danh sách triệu tập ĐT Đức

Thủ môn
:Rene Adler (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Schalke), Tim Wiese (Werder Bremen)

Hậu vệ: Holger Badstuber (Bayern Munich), Philipp Lahm (Bayern Munich), Jerome Boateng (Manchester City), Marcell Jansen, Heiko Westermann (Hamburg), Per Mertesacker (Werder Bremen), Sascha Riether (Wolfsburg)

Tiền vệ: Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Mesut Ozil (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern Munich), Thomas Muller (Bayern Munich), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Marko Marin (Werder Bremen), Christian Trasch (Stuttgart)

Tiền đạo: Lukas Podolski (Cologne), Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern Munich), Miroslav Klose (Bayern Munich)


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn