Tevez lại muốn giã từ ĐT Argentina

Thể thaoThứ Năm, 09/09/2010 09:16:00 +07:00

(VTC News) - Tevez đang hàng ngày vận lộn với một điều duy nhất, đó là lấy lại động lực chơi bóng trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia.

(VTC News) - Tevez đang hàng ngày vận lộn với một điều duy nhất, đó là lấy lại động lực chơi bóng trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia.


Tiền đạo vừa có bàn thắng vào lưới nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha (nhờ sai lầm rất vô duyên của Reina và pha kiến tạo đẹp mắt của Messi) thừa nhận rằng vấn đề lớn nhất của anh trong lúc này đó là tìm lại động cơ chơi bóng.

Trả lời phỏng vấn sau trận giao hữu tại Buenos Aires, Tevez bộc bạch: “Tôi cảm thấy mình ngày càng xa dần với ĐTQG. Tôi không biết liệu mình có thể xuất hiện tại World Cup 2014 hay không. Rất mệt mỏi, tôi cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng giữ một suất ở ĐT”.

Không phải lần đầu tiên Apache cho biết ý định giã từ màu áo sọc Trắng - Xanh. Sau khi thất bại cùng Argentina tại World Cup 2010, Tevez đã thừa nhận rằng mình cảm thấy chán nản khi phải lên triệu tập cùng ĐT.

Tevez cùng các đồng đội ăn mừng trong trận gặp TBN.

“Tình trạng thể lực đang khiến tôi mệt mỏi. Mệt mỏi vì luôn luôn thấy tên mình trong mỗi lần ĐT triệu tập. Dù không thành công ở CLB, nhưng tôi cảm thấy gánh nặng khi phải chiến đấu cho một vị trí ở hàng công tuyển quốc gia, và ngày hôm nay cũng vậy”.

“Tôi đã nghĩ đến việc từ giã đội tuyển, nhưng việc này nói thì dễ. Thật không đơn giản khi từ bỏ một cái gì đó quen thuộc với mình, nhưng lại càng ngày cảm thấy thiếu động lực để tiếp tục theo đuổi nó. Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định, vì rất nhiều người đặt niềm tin vào tôi, từ gia đình cho tới người hâm mộ”.

6 năm khoác áo Albiceleste, Tevez đã chơi 56 trận và ghi tổng cộng 11 bàn thắng. Anh từng giành huy chương vàng Olympic tại Thế vận hội Athens 2004 và chức vô địch U-20 Nam Mỹ trước đó 1 năm. Nhưng đó cũng chỉ là 2 danh hiệu mà Tevez đạt được trên bình diện quốc tế, khi àm Argentina đã lâu không có được danh hiệu nào trong vài năm gần đây ở cả cấp độ khu vực và tại World Cup.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn