Barca mất ngôi, MU văng khỏi top 10

Tổng hợpThứ Ba, 07/09/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Theo công bố mới nhất của Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), Barca đã để mất vị trí đội bóng số một của năm 2010 vào tay Inter.

(VTC News) - Theo công bố mới nhất của Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), Barcelona đã để mất vị trí đội bóng số một của năm 2010 vào tay Inter Milan.

Theo thể thức tính điểm, một trong những  tiêu chí để IFFHS lựa chọn đội bóng xuất sắc nhất trong năm 2010 là dựa vào thành tích ở giải VĐQG và các giải đấu cúp khác, còn khung thời gian được ấn định từ ngày 1/9/2009 cho đến ngày 31/8/2010. Chiếu theo đó, nhờ “cú ăn ba” lịch sử (vô địch Serie A, Coppa Italia và Champions League) nên không quá ngạc nhiên khi Inter Milan trở thành đội bóng xuất sắc nhất năm 2010, với 293 điểm.

Inter - đội bóng xuất sắc nhất năm 2010.

Nếu Barcelona để mất ngôi vị số 1 là điều đã dự đoán từ trước thì việc Machester United không lọt vào Top 10 CLB xuất sắc nhất năm 2010 khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhưng hợp lý. Bởi ở mùa bóng trước, MU thi đấu không mấy thành công trên tất cả các mặt trận, đặc biệt ở đấu trường Champions League. Thế nên, chiếc cúp Carling và Siêu cúp nước Anh chỉ giúp đội bóng của ngài Alex Ferguson đứng ở vị trí thứ 11, xếp sau Internacional Porto Alegre (Brazil) và Estudiantes de La Plata (Argentina).

Trong khi đó, với cú đúp (vô địch Premier League và Cúp FA), Chelsea có mặt ở vị trí thứ 4, còn Liverpool xếp thứ 5, dù mùa bóng vừa qua đội bóng thành phố cảng thi đấu vô cùng bết bát, và phải chật vật lắm mới kiếm được tấm vé dự Europa League.

Trong Top 10, nhờ thành tích vô địch Europa League cùng Siêu cúp châu Âu, Atletico Madrid chiếm vị trí thứ 7. Đây là thứ hạng cao nhất của Atletico kể từ khi IFFHS ra đời. Trong khi á quân Champions League 2009/10 Bayern Munich xếp thứ 3, với 253 điểm.

Tam Nông (theo IFFHS)

Bình luận
vtcnews.vn