Hạ Inter, Atletico đoạt Siêu cúp châu Âu

Thể thaoThứ Bảy, 28/08/2010 05:42:00 +07:00

(VTC News) - Lối chơi hợp lý cùng sự tỏa sáng đúng lúc của Antonio Reyes và Sergio Aguero đã giúp Atletico Madrid xuất sắc vượt qua Inter Milan.

(VTC News) - Lối chơi hợp lý cùng sự tỏa sáng đúng lúc của Antonio Reyes và Sergio Aguero đã giúp Atletico Madrid xuất sắc vượt qua Inter Milan, giành Siêu cúp châu Âu.

Với tư cách là ĐKVĐ Champions League, Inter Milan được đánh giá cao hơn Atletico Madrid. Nhưng không vì thế mà đại diện của Tây Ban Nha tỏ ra e sợ đối thủ, bởi trong trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới có thể “diệt” bất cứ đội bóng nào, như Diego Forlan hay Sergio Aguero.

Các cầu thủ Atletico Madrid đã xuất sắc quật ngã Inter Milan.

Hiệp một hai đội chơi khá cởi mở. Inter đã là đội có cơ hội mở tỷ số trước nhưng lần lượt Diego Milito rồi Walter Samuel đều không tận dụng thành công. Bên kia chiến tuyến, phải đến nửa cuối hiệp một, ĐKVĐ Europa League mới có những pha đáp trả nguy hiểm, trong số này phải kể đến cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc của tiền đạo Aguero ở phút thứ 33.

Sang hiệp hai, khi trận đấu đang ở thế giằng cao thì bất ngờ Antonio Reyes tỏa sáng để mang về bàn thắng mở  số cho Atletico Madrid. Phút thứ 62, sau pha phối hợp chuẩn xác với Aguero, cựu tiền đạo của Arsenal khéo léo vượt qua sự truy cản của siêu hậu vệ Maicon, tung ra cú dứt điểm ở góc gần khiến thủ môn Cesar trở tay không kịp. 1-0 cho Los Rojiblancos.

Reyes mở tỷ số.
Bị dẫn bàn, buộc HLV Rafael Benitez phải có sự điều chỉnh về nhân sự, đồng thời thúc giục các học trò dâng cao hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, khi hàng công chưa tiếp cận được với khung thành đối phương thì ở phần sân nhà lưới của thủ thành Cesar đã rung lên lần  thứ hai sau pha đệm bóng cận thành của chân sút Aguero ở phút thứ 83.

Aguero nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 cho Atletico.
Không còn gì để mất, ĐKVĐ Champions League tràn lên tấn công, nhưng khi có cơ hội họ lại tận dụng không thành công. Phút thứ 90, Inter được hưởng một quả đá phạt 11m. Tuy nhiên trên chấm phạt đền, tiền đạo Diego Milito lại thực hiện không thành công, đành chấp nhận thua trắng trước Atletico ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Milito sút hỏng 11m ở phút thứ 90.

Để thua 0-2 có nghĩa là giấc mộng “ăn sáu” của Inter đã tan thành mây khói. Trong khi đó, chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Serie A đã giúp đội bóng của con rể Maradona lần đầu tiên vô địch Siêu cúp châu Âu trong lịch sử.

Đội hình thi đấu

Inter Milan:
Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu - Zanetti, Stankovic (Pandev 68’), Cambiasso, Sneijder (Coutinho 79’), Eto'o – Milito.

Atletico Madrid:
De Gea - Ujfalusi, Perea, Leal, Dominguez - Assuncao, Garcia, Simao (Camacho 90’) - Reyes (Merida 69’), Aguero, Forlan (Jurado 82’).

Ghi bàn: Reyes (62’), Aguero (83’);
Milito sút hỏng 11m.

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn