Champions League: Real - Milan, oan gia ngõ hẹp!

Thể thaoThứ Sáu, 27/08/2010 12:34:00 +07:00

(VTC News) – Kết thúc Lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2010-11, AC Milan đụng phải Real, trong khi ĐKVĐ Inter Milan rơi vào bảng đấu khá khó khăn.

(VTC News) – Kết thúc Lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2010-11 đã có kẻ cười người lo lắng. Theo đó, AC Milan đụng phải Real, trong khi ĐKVĐ Inter Milan rơi vào bảng đấu khá khó khăn.

Trước khi Lễ bốc thăm diễn ra, mọi con mắt của giới túc cầu đều hướng về Real Madrid, bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không được chọn làm hạt giống do thành tích nghèo nàn ở những mùa giải gần đây. Thế nên, một trong 8 đội ở nhóm hạt giống, gồm Inter, Manchester United, Chelsea, Barcelona, Arsenal, Bayern Munich, AC Milan và Lyon sẽ phải đụng Club Blanco.

Các nhóm hạt giống trước khi Lễ bốc thăm diễn ra.


Lá thăm may rủi đã đưa đội bóng của Jose Mourinho rơi vào bảng G, gồm Milan, Ajax, Auxerre. Như vậy, trong vòng hai mùa liên tiếp Real phải đối đầu với Milan. Mùa giải trước, hai đội cũng “hẹn hò” nhau ở vòng bảng. Ở trận lượt đi, dù không được đánh giá cao lại phải thi đấu trên sân khách, nhưng Rossoneri đã quật ngã Real với tỷ số 3-2. Còn ở lần tái đấu trên thánh địa San Siro, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Đến vòng đấu knock-out, Real bị loại bởi Lyon, đồng thời kéo dài chuỗi thành tích bết bát 6 mùa liên tiếp không lọt nổi vào vòng Tứ kết. Mùa giải năm nay tình hình có thể sẽ khác, bởi Los Blancos đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, người đã giúp Inter Milan đoạt chức vô địch Champions League mới đây.

Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp Real giải cơn khát danh hiệu ở đấu trường Champions League trong suốt 6 năm qua.



Trong khi đối thủ không đội trời chung với Real, Barcelona nằm ở bảng D, với những đối thủ như Panathinaikos, Kobenhavn và Rubin Kazan. Trong 3 đội bóng này, có lẽ đoàn quân của Guardiola e ngại nhất Rubin. Bởi ở mùa giải trước chính đội bóng của nước Nga đã bất ngờ đánh gục Barca ngay trên thánh địa Nou Camp với tỷ số 2-1.

Còn ĐKVĐ Inter rơi vào bảng A, bảng đấu khá khó khăn, nếu không muốn nói là “tử thần” của Champions League 2010-11. Bảng này gồm Werder Bremen, đội vừa xuất sắc hạ Sampdoria ở vòng play-off, Tottenham, CLB lần đầu tiên tham dự Champions League và ĐKVĐ Hà Lan FC Twente. Cuộc chiến giữa người Italia và người Đức còn xuất hiện ở bảng E, gồm  á quân Champions League mùa trước Bayern Munich, Roma, Basel và CFR Cluj.

Một bảng đấu đáng chú ý khác, đó là bảng C, nơi có sự hiện diện của Manchester United và Valencia. Trong quá khứ, mỗi lần Quỷ Đỏ gặp Bầy Dơi luôn đưa lại những trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Nhưng khả năng đi tiếp của hai đội bóng này là rất lớn, bởi hai đội còn lại là Ranger và Bursaspor không quá mạnh.

Các bảng đấu cụ thể của Champions League 2010-11.



Với riêng người Anh, sau khi Lễ bốc thăm kết thúc có lẽ họ đã thở phào nhẹ nhõm khi Chelsea và Arsenal nằm ở những bảng đấu không quá khó. Chelsea hiện diện ở F, gồm các đối thủ Marseille, Spartak Moskva và tân binh Zilina. Còn các đối thủ của The Gunners ở bảng H là Shaktar Donetsk, Braga và Partizan.

Vòng đấu bảng Champions League 2010-11 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 14-15/9 và kết thúc sau lượt trận thứ 6 diễn ra vào ngày 7-8 tháng 12. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng đấu knock-out. Các CLB đứng thứ ba sẽ chuyển xuống chơi ở Europa League, từ vòng 32 đội. Trận Chung kết Champions League 2010-11 sẽ được tổ chức tại sân vận động Wembley (Anh) vào ngày 28/5/2010.

Tam Nông(theo Uefa)

Bình luận
vtcnews.vn