Tây Ban Nha hạ bệ Brazil, Việt Nam tụt 10 bậc

Tổng hợpThứ Năm, 15/07/2010 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Với chức vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha đã đánh bật Brazil để leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7.

(VTC News) - Với chức vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha đã đánh bật Brazil để leo lên vị  trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7.

Trước khi World Cup 2010 khởi tranh, Tây Ban Nha đứng thứ hai, sau Brazil. Tuy nhiên, kết thúc giải đấu trên đất Nam Phi, Brazil của Carlos Dunga bị loại ở Tứ kết, còn Tây Ban Nha lên ngôi vô địch sau khi “đả bại” Hà Lan trong Chung kết. Nhờ thành tích ấn tượng này mà Tây Ban Nha đạt được 1883 điểm, đẩy Brazil xuống vị trí thứ 3, với 1536 điểm.

Chức vô địch World Cup 2010 đã giúp TBN vượt Brazil trở thành đội bóng số 1 của FIFA tháng 7.


Trong khi đó, Hà Lan, dù để thua Tây Ban Nha trong trận Chung kết, nhưng cũng có bước tiến mạnh mẽ khi vươn lên vị trí số 2. Xếp sau Hà Lan hai bậc là Đức, đội giành hạng Ba ở World Cup 2010.

Trong Top 10, đội thăng tiến mạnh nhất là Uruguay. Với chiến công lọt vào Top 4 đội mạnh nhất của World Cup 2010, Uruguay đã nhảy 10 bậc để đứng ở vị trí thứ 6, với 1152 điểm. Xếp trên đội bóng của tiền đạo Diego Forlan là Argentina. So với tháng trước, La Albiceleste tăng 2 bậc.

10 vị trí đầu tiên trong BXH FIFA tháng 7.


Một điểm đáng chú ý nữa trong bảng xếp FIFA tháng này là Italia và Pháp bị đánh bật ra khỏi Top 10. Điều này không có gì quá bất ngờ, bởi ở World Cup 2010 cả Pháp và Italia đều phải ngậm ngùi rời cuộc chơi ngay ở vòng đấu bảng. Thế nên vị trí thứ 11 giành cho Italia và 21 cho Pháp là hoàn toàn xứng đáng.

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam do không thi đấu trong suốt thời gian qua nên đã tụt 10 bậc so với tháng trước, từ 117 xuống 127. Đứng đầu bảng của bóng đá khu vực vẫn là Thái Lan với vị trí 105.


Song Mai(theo FIFA)

Bình luận
vtcnews.vn