Arsenal quyết cải tổ lực lượng bằng một loạt tinh binh

Thể thaoThứ Sáu, 07/05/2010 08:02:00 +07:00

(VTC News) - Marouane Chamakh, Joe Hart, Brede Hangeland, Pape Diakhate,... là những ngôi sao chất lượng mà Arsenal đang nhắm tới cho mùa giải sau.

(VTC News) - 5 mùa giải liên tiếp không danh hiệu, sắp mất đi những ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình như Cesc Fabregas hay Andrei Arshavin, những dự cảm không lành đó khiến Arsenal không thể đứng yên mà phải chuyển mình.


Trong hoàn cảnh này, Arsene Wenger đã chấp nhận từ bỏ chính sách "thắt lưng buộc bụng" để mang về những ngôi sao cho mùa giải tới.

Wenger bạc đầu vì tương lai không mấy sáng sủa của Arsenal. 

"Giáo sư" người Pháp đã tuyên bố sẽ dứt điểm các vụ chuyển nhượng ở sân Emirates trước khi World Cup diễn ra nhằm bảo đảm chắc chắn đội hình của ông sẽ không phải xáo trộn nhiều. Nguyên nhân thì ai cũng rõ: Fabregas đang xao động bởi lời mời gọi hồi hương của Barcelona, Arshavin cũng tự đặt mình vào vòng ngắm của gã khổng lồ xứ Catalan, trong khi trung vệ dày dạn kinh nghiệm William Gallas từ chối gia hạn hợp đồng và đang được Paris Saint Germain, Roma và Juventus theo đuổi.

Là người đã chứng kiến sự chảy máu tài năng ở Emirates trong nhiều năm qua, HLV 61 tuổi không thể ngồi nhìn điều đó lặp lại một lần nữa, ông quyết định liệt kê một loạt mục tiêu mà The Gunners muốn có trong mùa hè này.

Chamakh, "Đại pháo" của Wenger. 

Mở màn không gì khác là bản hợp đồng của Marouane Chamakh từ Bordeaux. Chân sút người Morocco đã xác nhận sẽ chính thức là người của Arsenal mùa tới theo dạng chuyển nhượng tự do. Hàng công của đội bóng thành London sẽ được tăng cường đáng kể và Wenger sẽ có 3 phương án để lựa chọn cho tuyến trên gồm Van Persie, Bendtner và tân binh Chamakh. Trước đó ông cũng đã dạm hỏi Hugo Rodallega của Wigan và thậm chí chân sút Mario Balotelli của Inter Milan cũng có trong danh sách.

Dưới tuyến thủ, mới đây, theo tờ Guardian, thủ môn Joe Hart có thể gia nhập Arsenal sau khi kết thúc mùa bóng với Birmingham. Khả năng có Joe Hart của Arsenal là rất khả thi vì Man City đã có Shay Given, trong khi cả hai thủ môn của Arsenal là Almunia và Fabianski đều không có phong độ tốt. Trở ngại lớn nhất của Arsenal là việc Shay Given dính chấn thương nặng ở vai và "cascadeur" Fulop không hoàn thành nhiệm vụ khi được bắt chính sẽ khiến The Citizens suy nghĩ lại nếu bán đi thủ môn triển vọng nhất của nước Anh.

Không chỉ ngắm nghía Joe Hart, Arsenal còn định mang về cả Gianluigi Buffon và Hugo Lloris, những gương mặt sáng giá ở vị trí gác đền hiện nay ở châu Âu, nhưng những đích ngắm này đều không khả thi với cái tầm của The Gunners.

Joe Hart. 

Tuy nhiên trọng tâm của Arsenal sẽ nằm ở hàng hậu vệ, nơi đã bộc lộ sự yếu kém và trở thành nguyên nhân khiến Arsenal không dành được chiến thắng trước Barca, Tottenham,Wigan và Blackburn trong suốt 3 tuần qua. Nó sẽ càng yếu hơn nếu Gallas rời Arsenal mùa hè này. Vì thế, Arsene Wenger đã liệt kê một số cái tên đáng chú ý ở vị trí hậu vệ.

Brede Hangeland của Fulham là mục tiêu đầu tiên của Arsenal, tuy nhiên trung vệ trẻ đầy triển vọng này khó có thể chọn Arsenal vì anh còn được nhận những lời mời hấp dẫn đến từ hai ông lớn Manchester United và Chelsea. Ngôi sao đang lên Neven Subotic cũng được Wenger chấm, nhưng ông đã bỏ cuộc vì lời thách của Dortmund "hãy mang hai xe tải tiền đến đây".

Rốt cuộc, Arsenal đành phải từ bỏ ý định chiêu mộ hai tài năng trẻ nói trên để tìm tới một cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn. Đó là Pape Diakhate, cầu thủ người Senegal đang thuộc biên chế của Dynamo Kiev và đang chơi cho Saint Etienne ở Ligue 1 dưới dạng cho mượn. Với chiều cao 1m85, Diakhate được coi là giải pháp chống bóng bổng và các tình huống cố định cực kỳ hiệu quả dành cho Arsenal, đội đã bị thủng lưới liên tiếp trước Wigan và Blackburn do sai sót của cặp trung vệ và thủ môn Fabianski. Ngoài ra anh còn là một phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự.

Diakhate được kỳ vọng sẽ thay thế Gallas. 

Diakhite đã từng là mục tiêu theo đuổi của một loạt CLB lớn như Liverpool,Chelsea, Juventus và Chelsea. Diakhate từng chạm trán Arsenal dưới màu áo Dynamo Kiev 2 mùa trước và được Wenger đánh giá cao như một trung vệ mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Không chỉ có sức mạnh và tốc độ, trung vệ 25 tuổi còn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League và đội tuyển quốc gia Senegal. Anh là đội phó của Senegal và từng giúp "Bầy sư tử Teranga" đứng thứ 4 ở CAN 2006. Ngoài ra, Diakhate còn góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Ligue 1 mùa giải 04/05.

Để có được Diakhite, Arsenal sẽ phải trả phí chuyển nhượng ước tính 10 triệu bảng. Diakhite sẽ không gặp khó khăn gì về giấy phép lao động vì anh đã có hộ chiếu EU.

Hiện thời, Wenger đã vẽ ra một dàn pháo thượng thặng trong tương lai với những cái tên đình đám. Tuy nhiên mùa chuyển nhượng vẫn chưa bắt đầu và vẫn còn nhiều thời gian để kiểm chứng xem viễn cảnh ấy có trở thành hiện thực hay không.


Hoàng Quân (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn