Vượt mặt Adebayor, Eto'o, Drogba nhận QBV châu Phi 11/01/2010 10:15
(VTC News) - Vượt mặt Adebayor, Yaya Toure và Samuel Eto'o, Didier Drogba đã được BBC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2009 của bóng đá châu Phi.

Cùng với Yaya Toure, Samuel Eto'o, Michael Essien và Tresor Mputu Mabi, tiền đạo người Bờ Biển Ngà là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý "Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi". Song nhờ phong độ xuất sắc cùng Chelsea dưới triều đại của Guus Hiddink và Carlo Ancelotti, Drogba đã chinh phục được trái tim của rất nhiều cổ động viên trên toàn thế giới. Đây thực sự là một phần thưởng xứng đáng và là động lực rất lớn cho Drogba khi anh cùng đội tuyển của mình  vượt qua cơn hoảng loạn ở Angola mấy ngày qua để bước vào tranh tài tại CAN 2010.

Drogba trở lại ấn tượng dưới triều đại Hiddink và Ancelotti.

Có thể nói, năm 2009 là một năm đầy cảm xúc đối với Drogba. Khi Felipe Scolari ngồi vào ghế nóng ở Stamford Bridge, ông đã dần dần gạt anh ra khỏi đội hình Chelsea, biến "Voi rừng" trở thành một người thừa ở The Blues. Chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn trong 10 trận cho đến tháng 2, sự bức bối đã buộc Drogba phải lên tiếng đòi hỏi được thể hiện mình. Thật may cho Drogba khi Big Phil sớm phải "cuốn gói" do thành tích tồi tệ của Chelsea ở đấu trường Premier League, và Guus Hiddink được mời về và nhanh chóng giúp Drogba tìm lại phong độ và chỗ đứng của mình ở thành London.

Dù sau đó, Drogba dính vào cú "phốt" thóa mạ trọng tài ở trận bán kết Champions League giữa Chelsea và Barcelona, nhưng sau đó tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã tỏ ra hết sức ăn năn và ân hận sâu sắc về hành vi phi thể thao của mình. Kết thúc mùa giải 2008-2009, Drogba cùng với các đồng đội đoạt danh cúp FA và có riêng cho mình 14 bàn thắng.


Drogba cũng đã mắc một sai lầm khó có thể tha thứ.

Cuộc sống tiếp tục sang trang với Drogba khi Chelsea bắt đầu triều đại mới với Carlo Ancelotti. Vị HLV người Italia hiểu quá rõ cá tính và tài năng của Drogba nên đã xây dựng lối chơi của The Blues xung quanh sự tỏa sáng của cầu thủ người Bờ Biển Ngà.Chính điều đấy đã giúp Voi rừng ghi điểm mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với 14 bàn thắng (ngang bằng với Defoe) kể từ ngày Premier League 2009-2010 khởi tranh. 
 
Trên phương diện ĐTQG, Drogba là lá cờ đầu đưa Bờ Biển Ngà lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời giành vé tham dự giải vô địch châu Phi, CAN 2010. Trong 5 trận ở vòng loại, anh đã 6 lần lập công, trong đó có bàn thắng quyết định số phận của "Bầy voi" trong trận đấu với Malawi.

Anh luôn là lá cờ đầu ở ĐTQG trên con đường chinh phục CAN và World Cup.

Bên cạnh bóng đá, Drogba cũng đã chinh phục được các khán giả của mình bằng việc phát động những chiến dịch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ở châu Phi, đồng thời quyên tiền xây dựng một bệnh viện mới tại Abidjan, thủ đô của Bờ Biển Ngà.

Chu Tước (tổng hợp)


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày