Bóng đá Việt hết cảnh ‘quân xanh’ cho đội bóng bầu Hiển

Thể thaoChủ Nhật, 07/10/2012 11:31:00 +07:00

(VTC News) - Đại hội thường niên LĐBĐ Việt Nam năm 2012 – nhiệm kỳ VI vừa thông qua sửa đổi quy chế để khống chế việc một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng.

(VTC News) - Đại hội thường niên LĐBĐ Việt Nam năm 2012 – nhiệm kỳ VI vừa thông qua sửa đổi quy chế để khống chế việc một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng đá cùng một giải.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Quang Minh) 

"Theo lộ trình, từ mùa bóng 2013, chúng tôi sẽ áp dụng quy định cấm một người vừa sở hữu một đội bóng, vừa tài trợ cho một đội bóng khác cùng thuộc một giải đấu có lên, xuống hạng. Quy định này sẽ được sửa đổi bổ sung vào quy chế, cụ thể là ở điều 14” - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thông báo trước giới truyền thông sau khi kết thúc Đại hội thường niên LĐBĐ Việt Nam năm 2012 – nhiệm kỳ VI.

Thời điểm áp dụng quy định sửa đổi kể trên theo tiết lộ của người đứng đầu VFF là sau khi có kết quả thanh tra của Bộ VH-TT&DL xung quanh vấn đề này.

“Chúng ta cần có sự thông cảm khi trước đó do điều kiện xã hội hóa bóng đá nước nhà, rất khó từ chối các khoản tài trợ lớn của các doanh nghiệp” – Ông Hỷ nói thêm!

Như vậy, vấn đề rất được quan tâm trước thềm Đại hội thường niên lần này đã có câu trả lời. Kể từ mùa bóng tới, bầu Thụy và nhiều ông bầu khác có thể yên tâm không phải làm “quân xanh” của 2 đội bóng nhà bầu Hiển.

“Hãy yên tâm, từ mùa bóng 2013 sẽ không còn chuyện nghi ngờ Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng kẻ tung người hứng về mặt thành tích” – Chủ tịch VFF kết lại!

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn