ĐTVN bắt đầu 'hành xác' ở Nha Trang

Thể thaoThứ Hai, 01/10/2012 08:29:00 +07:00

(VTC News) – ĐTVN tập trung với mục tiêu chính là rèn thể lực. Dưới sự chỉ dẫn của chuyên gia Dylan Keer, các tuyển thủ sẽ bước vào những ngày "hành xác".

(VTC News) – Hôm nay, ĐTVN hội quân tại Nha Trang để bắt đầu đợt tập luyện kéo dài 2 tuần, chuẩn bị cho hai trận giao hữu lượt về với Malaysia, Indonesia, đồng thời hướng tới VFF Cup sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

Với chuyên gia Dylan Keer, ĐTVN sẽ có những ngày "hành xác" thực sự (Ảnh: Quang Minh) 


Mục tiêu lớn nhất của đợt tập trung ngày là rèn thể lực, vì thế dưới sự chỉ dẫn của ông thầy người Anh Dylan Keer, các tuyển thủ sẽ thực sự bước vào những ngày "hành xác".

Ông Keer đã trình làng ĐTVN trong lần tập trung trước bằng những bài tập độc và lạ khiến không ít cầu thủ nhăn mặt, thở dốc. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bài tập đơn giản, có cường độ thấp nhằm giúp các cầu thủ “mã hồi” sau một thời gian nghỉ hết mùa giải.

Dù chưa một ai khẳng định tính hiệu quả của các bài tập mà trợ lý Dylan Keer đưa ra nhưng rõ ràng, ĐTVN chỉ với 4 ngày tập trung vẫn có thể hạ Malaysia 2-0, hòa Indonesia 0-0 trong hai trận giao hữu vừa qua, ít nhiều cho thấy các cầu thủ có một nền tảng thể lực tốt.

AFF Cup làm một giải đấu kéo dài gần 1 tháng và đội vô địch phải trải qua 6 trận đấu. Do đó, đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì được thể lực trên chặng đường dài là điều không dễ. Hơn nữa xưa nay, thể lực chưa bao giờ là điểm mạnh của ĐTVN. Vấn đề thể lực của ĐTVN sắp tới có được cải thiện hay phụ thuộc rất nhiều và đợt rèn quân ở phố Biển lần này.

Hy vọng với một chuyên gia đầy khả năng thị phạm và không ngại ngần tuy chiêu, "hành xác" các cầu thủ như ông Keer, ĐTVN sẽ có những tiến bộ trông thấy.

HLV Phan Thanh Hùng có thể tập trung muộnHLV Phan Thanh Hùng có thể sẽ tập trung muộn hơn so với đội một ngày vì lý do sức khỏe. Ông thầy người Đà Nẵng vừa trải qua một “tour” hành xác tại nóc nhà Đông Dương – đỉnh Fansipan - cùng CLB Hà Nội T&T.

Theo một số nguồn tin, HLV Phan Thanh Hùng đã bị tụt huyết áp và sốt nhẹ khi từ đỉnh Fansipan trở xuống. Thêm vào đó, sau khi xuống núi, thuyền trưởng của ĐTVN lại tiếp tục phải di chuyển đường dài từ Lào Cai về Hà Nội rồi bay vào Đà Nẵng. Với hành trình kể trên, thể lực của ông Hùng đã bị hao hụt rất nhiều và nhiều khả năng ông không thể hội quân cùng các học trò tại Nha Trang theo đúng lịch.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn