Hà Nội T&T 'chơi' hàng công nghệ cao

Thể thaoThứ Bảy, 12/05/2012 10:25:00 +07:00

HN.T&T là đội duy nhất ở V.League chơi “hàng hiệu”, trang phục sinh hoạt, luyện tập, thi đấu và các phụ kiện đi kèm luôn “xịn” nhất.

Ngày hôm qua, HN.T&T đã chính thức ký hợp đồng với VP đại diện tại VN của hãng thiết bị y tế Physiomed (CHLB Đức) về việc mua 2 máy vật lý trị liệu phục hồi chức năng và siêu âm chẩn đoán kèm điều trị điện xung điện phân. 
Lãnh đạo của đội bóng Thủ đô cho biết, việc trang bị 2 máy điều trị hiện đại nêu trên xuất phát từ gợi ý của bác sỹ ĐTVN Nguyễn Trọng Hiền và tự bản thân họ cũng thấy rằng, một CLB chuyên nghiệp thì không thể thiếu những trang thiết bị bổ trợ rất hữu ích với chính quá trình luyện tập, thi đấu. Viễn cảnh được “khám chữa bệnh ngay tại nhà” bằng các thiết bị tiên tiến khiến ai nấy đều rất phấn khởi.
HN.T&T chuẩn bị cho “đại chiến” với SLNA 
Trước đó, một máy chiếu laser cũng được mua về đội để phục vụ cho các buổi họp đấu pháp của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Một thành viên của HN.T&T chia sẻ, nếu như trước đây các buổi họp thường diễn ra khá giản dị với bảng trắng và bút xanh thì bây giờ “pro” hơn nhiều. Ông Hùng là người rất say mê và có năng khiếu về công nghệ, chỉ cần vài thao tác đơn giản cùng chiếc máy tính bảng, giờ thì HLV Phan Thanh Hùng có thể thoải mái truyền đạt các ý tưởng chiến thuật một cách rất sinh động và cầu thủ cũng dễ nắm bắt cụ thể hơn.
Không chỉ thầy trò ông Hùng, các cán bộ điều hành của HN.T&T cũng sướng và thơm lây. Họ bảo rằng mỗi lần đi đá sân khách, tất cả từ nhân viên khách sạn cho đến khách ở cùng đều dành cho HN.T&T cái nhìn thán phục về tác phong chuyên nghiệp của đội bóng Thủ đô, vài người còn lầm tưởng đó là… ĐTQG hay một CLB từ nước ngoài đến VN thi đấu.

 

Bởi HN.T&T là đội duy nhất ở V.League chơi “hàng hiệu”, trang phục sinh hoạt, luyện tập, thi đấu và các phụ kiện đi kèm luôn “xịn” nhất. Như cán bộ phụ trách kinh doanh của nhãn hiệu Kappa tại thị trường VN cho biết, trang phục mà HN.T&T đang sử dụng chỉ có khác biệt duy nhất so với AS Roma là màu sắc, còn lại từ đường kim mũi chỉ cho đến công nghệ hút ẩm, chống co giãn… đều được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. 
Còn các nhân viên y tế tại HN.T&T vài ngày qua cứ tâm đắc mãi về một quyết định được mô tả là “sáng suốt và kịp thời” của bộ phận hậu cần. Mới chỉ vào đầu hè nhưng nhiệt độ Hà Nội đã tăng chóng mặt, để đối phó với đối thủ nắng nóng kinh hoàng, 2 máy làm đá ngay lập tức được bê về để chủ động trong khâu phục vụ nước uống và đá chườm cho cầu thủ, thay vì cảnh phụ thuộc và đôi khi lại bị “cắt cầu” từ bên ngoài.
Việc trang bị những thiết bị hiện đại ở HN.T&T có thể chưa thấm tháp gì với một vài đội bóng ở V.League, người hàng xóm CLB BĐ HN thậm chí còn sở hữu cả một khu tập huấn “5 sao” từ tay HP.HN (cũ) nhưng nó vẫn là thứ hơi khó tìm trên bình diện bóng đá nội. Và động thái quan tâm sâu sát của lãnh đạo đội bóng Thủ đô ngay trước thềm trận đấu với đội bóng xứ Nghệ được nhìn nhận như là một cách lên giây cót tinh thần vì mục tiêu lần đầu tiên giành trọn 3 điểm trước SLNA.            
Bình luận
vtcnews.vn