HLV Hàn Quốc đến B.Bình Dương, "tướng" Chỉnh mất ghế

Thể thaoThứ Ba, 24/04/2012 02:28:00 +07:00

(VTC News) – Thêm một lần nữa “tướng” Chỉnh phải nhận lệnh “trảm” từ B.Bình Dương sau năm lần bảy lượt đã ly tán và tái hợp.


(VTC News) – Thêm một lần nữa “tướng” Chỉnh phải nhận lệnh “trảm” từ B.Bình Dương sau năm lần bảy lượt đã ly tán và tái hợp.

Nếu hỏi ông thầy nào chai lỳ nhất V.League, câu trả lời có lẽ là HLV Đặng Trần Chỉnh, bởi cho tới giờ chỉ ông Chỉnh mới chịu đựng được cách làm việc của B.Bình Dương, tức là chấp nhận bị sa thải bất cứ lúc nào khi lãnh đạo đội bóng này nóng mắt. Thế nên, hôm nay nghe tin ông bị “trảm”, thì lại chờ ngày ông hồi ghế.

Thực tình, thông tin về ghế nóng của ông bị đá bay đã rộ lên vài ngày trước đó, nhưng lãnh đạo đội bóng đất Thủ cứ thích làm bộ, phủ nhận lên, phủ nhận xuống rồi cuối cùng có gì khác ngoài chuyện đẩy ông Chỉnh “ra đường” đâu.

Cuối cùng tin ông Chỉnh mất ghế ở B.Bình Dương cũng thành sự thật (Ảnh: Quang Minh)

Người thế chỗ HLV Đặng Trần Chỉnh là HLV đến từ xứ Kim Chi, Cho Yoon Hwan. Ông Cho từng là cựu tuyển thủ Hàn Quốc thi đấu vòng loại World Cup 1990. Trên cương vị HLV, ông được biết đến là người đã từng dẫn dắt đội bóng mạnh Jeonbuk Motors ở K.League giành cúp quốc gia năm 2003, siêu cúp Hàn Quốc năm 2004 và Á quân AFC Cup 2002.

Đây là lần thứ hai, B.Bình Dương dùng tới thầy Hàn. Cách đây ngót thập kỷ, đội bóng này từng chiêu mộ HLV Nam De Sik về ngồi ghế nóng, nhưng khi ông De Sik ngồi ghế chưa kịp nóng đã bị mất việc vì chuyên môn kém quá. Lịch sử liệu có lặp lại với ông Cho Yoon Hwan?

Trước khi ông Cho Yoon Hwan chính thức thế chỗ HLV Đặng Trần Chỉnh, người ta cứ ngỡ, khắc tinh của HLV Falko Goetz là HLV Stefan Hanson mới là người cập bến B.Bình Dương. Nhưng có lẽ, ông thầy người Thụy Điển đã không vượt qua rào cản từ phía Liên đoàn bóng đá Myanmar, nơi ông đang là HLV trưởng ĐTQG để tới Việt Nam... làm thêm.

Nhiệm vụ của ông thầy 49 tuổi người Hàn Quốc khi tiếp quản đội chủ sân Gò Đậu là đưa đội bóng này trở lại và duy trì vị cao nhất trên bảng xếp hạng, vị trí mà đã có thời điểm ông Chỉnh đạt tới song không duy trì được dẫn đến bị mất ghế.


Mục Đồng

Bình luận
vtcnews.vn