Lê Thụy Hải: Phải lao động hơn nữa mới thoát thân

Thể thaoThứ Bảy, 25/02/2012 06:41:00 +07:00

(VTC News) - Đó là nhận xét rất thẳng thắng của HLV Lê Thụy Hải về thực tại của Vicem Hải Phòng sau trận hòa 2-2 trước SLNA.


(VTC News) - Đó là nhận xét rất thẳng thắng của HLV Lê Thụy Hải về thực tại của Vicem Hải Phòng sau trận hòa 2-2 trước SLNA.

Ông Hải cho rằng, các cầu thủ của ông đã có nhiều tiến bộ và họ đã làm hết khả năng trong trận đấu với SLNA. Việc phải chia điểm với SLNA là một điều đáng tiếc. “Nhìn thì cũng thấy, chúng tôi chơi tốt nhưng không thắng có lẽ là không may mắn thôi”.

Thiên sứ Hải "lơ" (Ảnh: VSI)

V.Hải Phòng đã chơi bóng có nhiệt hơn rất nhiều sau 3 vòng có bàn tay dẫn dắt của ông Hải "lơ", bằng chứng chính là những gì mà họ đã thể hiện trước các nhà đương kim vô địch chiều nay. HLV Lê Thụy Hải cũng thừa nhận điều này, song với ông chừng đó là chưa đủ. Ông Hải tâm sự: “Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực, nhưng họ vẫn phải lao động hăng say hơn nữa thì may ra đội bóng mới thoát thân. Nói thật, Hải Phòng là đội bóng có lực lượng yếu nhất tại giải thời điểm này. Và nếu không có khán giả Hải Phòng thì họ rất khó đá. Tôi phải cảm ơn sự nhiệt thành của khán giả đất Cảng. Nói thế để các bạn hiểu rằng, Hải Phòng đang chơi bóng bằng tinh thần.”

Không chỉ thừa nhận đội bóng của mình có lực lượng mỏng nhất giải mà ông còn thừa nhận V.Hải Phòng có hàng thủ cũng yếu nhất giải. Ông Hải chia sẻ: “Hải Phòng có hàng thủ yếu nhất giải, nhưng chúng tôi chỉ còn biết cố gắng củng cố thôi, bởi con người thì chỉ có thế. Tôi đã thử nghiệm cả ba trung vệ trong các trận đấu đã qua, còn một cầu thủ nữa mùa trước chưa chơi là Hoàng Đức, tôi cũng sẽ thử nghiệm nốt.

Nói về bàn thắng gỡ hòa của Đình Tùng, ông Hải “lơ” không lấy gì làm bất ngờ cho lắm ngoài việc nó có giá trị ở việc gỡ hòa cho V.Hải Phòng.

“Tôi không biết từ đầu mùa cậu ấy đã ghi được bao nhiêu bàn thắng bởi tôi không có mặt ở đây từ đầu mùa. Còn bàn thắng hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nó như mọi bàn thắng thôi. Có bàn thắng là tốt” – Ông Hải “lơ” chốt lại!

Trước đó, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Hữu Thắng đánh giá cao những gì mà Hải Phòng đã làm trong trận đấu. HLV của SLNA khẳng định, V.Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải đã có một bộ mặt rất khác. Và cái mà V.Hải Phòng đã tìm lại được chính là tinh thần máu lửa. Họ đã ra sân với một nhiệt huyết rất cao.

Hà Thành (Ghi) 

Bình luận
vtcnews.vn