Trưởng ban kỷ luật VFF: Huy Hoàng đã sai trước

Thể thaoThứ Ba, 17/01/2012 03:00:00 +07:00

Ban kỉ luật VFF và ban trọng tài sẽ phối hợp cùng nhau để giải quyết những vấn đề nổi cộm ở vòng 3 Super League vừa rồi.

Ban kỉ luật VFF và ban trọng tài sẽ phối hợp cùng nhau để giải quyết những vấn đề nổi cộm ở vòng 3 Super League vừa rồi.

Khi được hỏi về tình huống va chạm giữa Huy Hoàng và Samson, trưởng ban kỷ luật VFF, Nguyễn Hải Hường cho biết:

"Không xem trận đấu nhưng tôi biết chắc giữa một tiền đạo kiểu như Samson và một trung vệ như Huy Hoàng kiểu gì cũng xảy ra những va chạm từ trước đó. Và pha song phi ngang mặt đất của Huy Hoàng có thể là hệ quả từ những pha bóng trước đó.

Trong tình huống trên, rõ ràng là Huy Hoàng đã sai trước, nếu Samson không tránh bóng có thể gãy chân. Khi cầu thủ nhảy lên tránh bóng thì họ buộc phải hạ cánh thôi, vấn đề cần phân tích là cú nhảy rồi đạp chân vào mặt Huy Hoàng có phải là chủ tâm của Samson không. Nếu là cố ý thì sẽ bị phạt, còn nếu chỉ là pha tránh cú xoạc nguy hiểm của đối phương rồi buộc phải nhảy xuống thì không thể phạt được".


Huy Hoàng đã bị choáng khá lâu sau pha va chạm với Samson (Ảnh: V.S.I)

Còn về việc trọng tài Vũ Bảo Linh điều hành trận đấu ở những phút cuối, ông Hường khẳng định

"Theo tôi biết, bắt ở một nơi như sân Vinh thì rất hiếm trọng tài nào dám bắt ép đội chủ nhà. Một trọng tài có kinh nghiệm và đã bắt ở năm cuối của sự nghiệp như Vũ Bảo Linh lại càng không thể hồ đồ mà làm như thế. Việc trợ lý giơ bản bù giờ 3 phút thì không có nghĩa là chỉ cho đá thêm 3 phút mà trọng tài chính hoàn toàn có thể cộng thêm giờ nếu nhận thấy trong khoảng 3 phút đó vẫn có bóng chết nhiều. Ở đây, cần xem cụ thể 3 phút cuối đó có nhiều bóng chết đến mức phải bù giờ đến thế không".

Cùng với những sự việc ở Vinh thì K.Khánh Hòa, B. Bình Dương cũng sẽ được nhắc đến nhiều trong bản báo cáo sắp tới đây, khi Tấn Tài tố bị trọng tài đe dọa còn trọng tài Thư thì bị Chí Công mạt xát.

Tổng hợp từ TT24h

Bình luận
vtcnews.vn