VFF phải bỏ tiền túi để bồi thường cho Falko Goetz

Thể thaoThứ Tư, 28/12/2011 10:23:00 +07:00

Tổng cục TDTT sẽ không bỏ ra đồng nào để hỗ trợ VFF trong việc bồi thường hợp đồng với ông Falko Goetz.

Dù HLV Falko Goetz vẫn chưa có mặt tại VN để làm việc với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) về việc VFF có ý định sa thải ông, nhưng gần như chắc chắn ông Goetz sẽ là người phải ra đi sau ông Trần Quốc Tuấn.

Theo quy định trong hợp đồng giữa VFF và HLV Goetz, nếu VFF đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, VFF phải bồi thường ba tháng lương khoảng 66.000 USD (tương đương 1,38 tỉ đồng) cho ông Goetz.

HLV Falko Goetz còn làm khổ VFF dài dài (Ảnh: Quang Minh)

Một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết VFF phải trả toàn bộ số tiền bồi thường hợp đồng trong trường hợp VFF sa thải ông Goetz. Tổng cục TDTT sẽ không bỏ ra đồng nào để hỗ trợ VFF trong việc bồi thường hợp đồng với ông Falko Goetz.

Về vị trí tổng thư ký, hiện thông tin xung quanh người kế vị ông Tuấn "tổng" vẫn còn rất mù mờ. Mang thắc mắc này tới hỏi một số HLV Việt Nam, câu trả lời nhận được như sau:

HLV Lê Thụy Hải: Ngoài am tường bóng đá, TTK phải quyết đoán, toàn tâm toàn ý với công việc bóng đá nói chung và thể thao nói riêng, có năng lực quản lý tốt, mối quan hệ rộng và phải nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

Các ông bầu có nhảy nốt vào ghế tổng thư kí ? (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng không nên đóng khung TTK phải là người trong lĩnh vực bóng đá, bởi ông Sepp Blatter có là cầu thủ giỏi đâu mà vẫn điều hành được FIFA tiến bước vững chắc. Đưa ra ví dụ ấy, tôi muốn nói VFF nên mở rộng việc chọn lựa TTK từ các liên đoàn thể thao khác. Là dân thể thao, dù là môn nào chăng nữa nếu đáp ứng đủ các yếu tố mà tôi đề cập trên thì vẫn có thể ngồi vào ghế TTK của VFF để có được lực đẩy mới.

Nếu ý kiến này được chấp thuận, tôi đề cử anh Trần Văn Nghĩa - người từng là trọng tài bóng chuyền quốc tế, giỏi ngoại ngữ, làm quản lý cũng tốt và có mối quan hệ rộng trong và ngoài nước. Nhưng dù tân TTK sắp tới có là ai đi nữa phải đưa ra được lộ trình phát triển khoa học cho bóng đá VN. Nếu cần thiết, phải phá tung những rào cản lạc hậu đang tồn đọng từ trước tới nay ở VFF để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

* HLV Dương Ngọc Hùng: Ý kiến cho rằng nên mời người từ các bộ môn thể thao khác về làm việc là ý hay nhưng khó thành hiện thực, bởi dân bóng đá hiểu rõ cách làm bóng đá cũng như ngóc ngách của làng bóng hơn người của môn khác.

Nói vậy nhưng không việc gì là không thể. Chưa quen việc thì thời gian rồi cũng thuần thục, cái chính là tân TTK có vạch ra được phương hướng phát triển hiệu quả cho bóng đá VN hay không.

Theo Tuoitre
Bình luận
vtcnews.vn